SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Candy Crush: 9,2 triệu người chơi hơn 3 tiếng mỗi ngày, nguy cơ cao gây rối loạn tâm lý

07:16, 06/07/2019
(SHTT) - Hạ viện Anh đưa ra thông báo về việc công ty sản xuất game Candy Crush nên đưa ra các khuyên cáo cho người chơi để tránh tính trạng dành quá nhiều thời gian mỗi ngày cho hoạt động giải trí "giết thời gian" này. Việc chơi 1 trò chơi quá lâu sẽ dẫn tới ảnh hưởng tâm lý nguy hiểm, khó đoán.

 Theo The Guardian, trong một báo cáo lên Hạ viện Anh hãng trò chơi King, nhà phát triển của loạt game Candy Crush và các dạng game đơn giản giết thời gian tương tự, đã cho biết hiện có khoảng 270 triệu người chơi game Candy Crush Saga, trong số đó có đến 9.2 triệu người hàng ngày thường chơi từ 3 tiếng đồng hồ trở lên mỗi ngày trong năm ngoái.

candy crush

 

Cũng theo báo cáo thống kê này, gần 500,000 người khác chơi từ 6 tiếng trở lên, và nhóm khách hàng chính của hãng là nhóm phụ nữ có độ tuổi từ 35 trở lên chơi trung bình là 38 phút 1 ngày. Cùng với đó có 1 kỉ lục là có 1 người chơi bỏ đến 2.600 đô để mua thêm các hành động trong trò chơi.

Lý do King phải báo cáo lên Hạ viện Anh là bởi các nhà lập pháp đang xem xét việc siết chặt công ty này sau khi WHO đưa rối loạn tâm lý do chơi game hay đơn giản là nghiện game (gaming disorder) vào trong danh mục chính thức của ICD11.

epic game

 

Ngoài King thì hãng Epic Games với đầu game hút người chơi hiện nay là Fortnite cũng đang bị xem xét và đề nghị phải đưa thêm thông tin khuyến cáo số thời gian hợp lý để người chơi tự quyết định có bỏ ra từng đó thời gian để chơi game hàng ngày hay không.

Được biết chỉ trong năm 2018 King đã thu được hơn 1.5 tỷ đô từ việc bán đồ micro transaction trong các trò chơi của họ, tính trung bình người chơi đã bỏ ra 4.2 triệu đô 1 ngày để đổ vào trò chơi giết thời gian vô bổ này.

King khẳng định sẽ xem xét yêu cầu của Hạ viện nhưng cũng "rào trước đón sau" rằng trước đó họ đã thử làm chiêu khuyến nghị giảm giờ chơi nhưng đã gặp sự phản đối mạnh mẽ của rất nhiều người dùng. Công ty này cũng phủ nhân việc Candy Crush là một trò chơi có hại và có thể gây nghiện cho người chơi.

An An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Apple sẽ ra mắt bản nâng cấp lớn của iPad Pro và iPad Air sau nhiều năm tại dự sự kiện Let Loose diễn ra vào ngày 7/5 tới.
Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Qualcomm đã nhận thấy tiềm năng của Ấn Độ trong lĩnh vực thiết kế chip khi bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn của nước này đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời công ty cũng đang tận dụng đội ngũ kỹ sư tài năng của Ấn Độ.
Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 19 giờ trước
(SHTT) - Công ty xe điện Pega Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm xe máy điện mới Pega eSmart AI - sản phẩm được giới thiệu là "chiếc xe máy điện thông minh nhất hiện nay".
Liên kết hữu ích