SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, dưới dự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), đồng thời tiến hành thảo luận tại hội trường.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Ngày 21/10, tại kỳ họp 4 Quốc hội XV, Quốc hội đã tiến hành quy trình bầu, phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự mới đảm nhiệm các chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Bộ trưởng Bộ Y tế.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Ngày 21/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội sẽ bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 và phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Trưa 15/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị công bố quyết định Bí thư Ban Cán sự Đảng và Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Liên quan đến vụ Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận các ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng KH-CN; ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, cùng chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong năm 2022, toàn ngành vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, nỗ lực triển khai thực hiện tất cả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khuyến khích các nhà khoa học trẻ, các bác sĩ trẻ, sinh viên y dược "đẩy mạnh nghiên cứu khoa học hơn nữa, để ứng dụng nghiên cứu đó vào công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân hàng ngày".
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Sáng 16/7/2021, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch COVID-19. GS-TS. Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Sáng 6/3, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại 63 điểm cầu về việc triển khai tiêm vaccine Covid-19 tại Việt Nam.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Để khống chế dịch bệnh bạch hầu, đảm bảo duy trì miễn dịch cộng đồng, việc triển khai chiến dịch tiêm các vắc xin phòng chống dịch bạch hầu tại khu vực Tây Nguyên là cần thiết.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Theo nhận định của giới chuyên môn, việc đấu thầu thuốc theo hình thức tập trung cấp quốc gia sẽ giúp lựa chọn ra các sản phẩm thuốc có chất lượng, giá tốt, tiết kiệm chi ngân sách.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Sáng 14/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Trước đó Bộ Y tế đã chỉ ra 8 hạn chế còn tồn tại trong ngành, liên quan đến các dịch vụ khám chữa bệnh.