SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Ngày 21/10: Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GTVT

07:23, 21/10/2022
(SHTT) - Ngày 21/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội sẽ bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 và phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong buổi sáng hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiễm Tổng Kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trong sáng nay, trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm và phê chuẩn việc miễn nhiệm hai chức danh trên.

Cuối buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Còn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

quoc hoi1

 

Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết này.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14.

Đầu giờ chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử, sau đó tiến hành bỏ phiếu kín để kiện toàn các chức danh trên. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố và Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu và phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh trên.

Được biết, vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước do ông Trần Sỹ Thanh đảm trách sau khi được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức vụ tại Kỳ họp thứ nhất.

Tuy nhiên, ngày 14/7/2022, ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu và sau đó đã được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

10 ngày sau, ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình được điều động, chỉ định làm Bí thư Ban cán sự Đảng, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước cho đến nay.

Vị trí Bộ trưởng Bộ GTVT hiện đang do ông Nguyễn Văn Thể đảm nhiệm. Tuy nhiên, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo nguyện vọng cá nhân và sự phân công của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể.

Đối với Bộ Y tế, hiện bà Đào Hồng Lan được Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Bộ trưởng sau khi Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế.

Minh Vân

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 18 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.