SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Bất ngờ cô bé câu được con cá có răng giống người

21:16, 26/07/2018
(SHTT) - Mới đây một cô bé 11 tuổi người Mỹ đã rất bất ngờ khi câu được một con cá có bộ răng giống người.


Con cá kì lạ có bộ răng giống người (Ảnh: Fox News)

 

Cuối tuần trước, cô bé Kennedy Smith sống tại Oklahoma, nước Mỹ, đã có một chuyến đi câu tại hồ Fort Cobb cùng với ông bà và anh trai. Cô bé đã rất vui mừng khi câu được một con cá khá lớn, tuy nhiên bà của Smith đã bị cắn khi gỡ cá ra khỏi móc câu và làm mọi hưởng hoảng sợ.


Cô bé Kennedy Smith và con cá kì lạ (Ảnh: Fox News)


Con cá có nguồn gốc từ Nam Mỹ và có họ hàng với Piranha (thường gọi là cá răng đao hoặc cá cọp) một loài cá hung dữ, nguy hiểm với những chiếc răng sắc nhọn. Loại cá này có thể phát triển khá lớn, nhưng con mà Smith câu được chỉ nặng gần 0,5kg.

Các chuyên gia cho biết con cá này có tên Pacu (tên gọi chung cho một số loài cá nước ngọt ở Nam Mỹ) là loài xâm lấn, phá hủy hệ sinh thái và môi trường sống của các loài cá bản địa khác. Có thể con cá được nuôi để làm cảnh nhưng sau đó nó phát triển quá lớn nên bị thả vào hồ.

Tuấn Anh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà Khoa học đã tìm ra vật liệu mới mang tên "goldene" (lá vàng mỏng nhất thế giới) hứa hẹn nhiều ứng dụng quan trọng trong biến đổi carbon dioxide và sản xuất hydro.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Apple sẽ ra mắt bản nâng cấp lớn của iPad Pro và iPad Air sau nhiều năm tại dự sự kiện Let Loose diễn ra vào ngày 7/5 tới.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Qualcomm đã nhận thấy tiềm năng của Ấn Độ trong lĩnh vực thiết kế chip khi bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn của nước này đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời công ty cũng đang tận dụng đội ngũ kỹ sư tài năng của Ấn Độ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.