SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tin tức 3 tháng trước
(SHTT) - Ngày 27/12/2023 vừa qua, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ Mít-tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Phòng chống dịch bệnh với sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành địa phương, các cơ quan tổ chức quốc tế tại Việt Nam, với sự đồng hành của Unilever.
Tin tức 4 tháng trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 90% bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi, 75% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do sử dụng thuốc lá.
Tin tức 6 tháng trước
(SHTT) - Vừa qua, Trung tâm Vì sự phát triển Phụ nữ Bắc Trung Bộ - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế tổ chức Sáng kiến truyền thông sáng tác vũ điệu “Smoke- free dance – Cuộc sống không khói thuốc” năm 2023.
Tin tức 9 tháng trước
(SHTT) - Theo một nghiên cứu gần đây của trường Đại học Y Hà Nội, chỉ có 8 trên 100 cơ sở điều trị làm được các xét nghiệm đánh giá tình trạng suy giảm miễn dịch của người bệnh HIV khi bắt đầu điều trị ARV, là các xét nghiệm rất cần thiết trong việc xác định HIV tiến triển.
Tin tức 11 tháng trước
(SHTT) - Mặc dù tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, Tổng Giám đốc WHO vẫn khuyến cáo các quốc gia cần lồng ghép COVID-19 vào chương trình tiêm chủng suốt đời và cần chuẩn bị năng lực ứng phó cho bất kỳ đợt bùng phát dịch nào trong tương lai.
Tin tức 11 tháng trước
(SHTT) - Mới đây, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã chính thức tuyên bố đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, tại hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu lần thứ hai, Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố Hoa Kỳ sẽ chia sẻ các công nghệ được sử dụng để sản xuất vắc-xin COVID-19 thông qua Tổ chức Y tế Thế giới.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Ngày 14/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê chuẩn thêm 2 phương pháp điều trị COVID-19, qua đó bổ sung thêm công cụ mũi nhọn cùng các loại vaccine hiện có để ngăn ngừa nguy cơ trở nặng và tử vong cho bệnh nhân COVID-19.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Khác với những nhận định nguy hiểm ban đầu, sau hơn 1 tuần được đặt tên chính thức, các chuyên gia tại WHO đã khẳng định biến thể Omicron khiến rất ít bệnh nhân phải thở máy. Đây là điểm khác biệt rõ rệt so với những gì được ghi nhận trong các đợt dịch COVID-19 trước đây.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Chiều 1/12, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), UNICEF Việt Nam đã có thông tin chính thức về việc gia hạn sử dụng của vaccine phòng Covid-19 Pfizer.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Ngày 25/10, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi Viện Pasteur TP.HCM để xin ý kiến tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã đưa ra Chiến lược đạt được tiêm chủng COVID-19 toàn cầu vào giữa năm 2022 và chấm dứt tình trạng phân bổ vaccine không đồng đều giữa các nước nghèo và các nước giàu.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Trong cuộc điện đàm chiều ngày 24/6 cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định sẽ cử các chuyên gia vào Việt Nam hỗ trợ công tác nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19 của Việt Nam.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Trong cuộc họp gần đây cùng báo chí, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng bác bỏ khả năng COVID-19 biến mất vào mùa hè, đồng thời thúc giục thế giới chuẩn bị cho một đợt bùng phát dịch mới trên quy mô lớn.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng,  đại dịch COVID-19 đang trở nên tồi tệ hơn và mọi thứ sẽ không trở lại trạng thái "bình thường cũ" trong “tương lai gần".