SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

WHO cho rằng đại dịch đang tồi tệ hơn, virus SARS-CoV-2 vẫn là kẻ thù chung số 1

06:26, 15/07/2020
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng,  đại dịch COVID-19 đang trở nên tồi tệ hơn và mọi thứ sẽ không trở lại trạng thái "bình thường cũ" trong “tương lai gần".

Theo ông, virus SARS-CoV-2 vẫn là kẻ thù chung số 1, nhưng "hành động của nhiều chính phủ và người dân không phản ánh điều đó".

Ông Tedros nhận định, nếu chính phủ các nước không thực thi một chiến lược toàn diện nhằm ngăn chặn virus lây lan và người dân không tuân thủ các nguyên tắc cơ bản thì chỉ có một khả năng là dịch bệnh sẽ diễn biến ngày càng tồi tệ hơn.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tiến sĩ Tedros cho rằng trong khi nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Châu Âu và Châu Á, đã kiểm soát được sự bùng phát của dịch bệnh, thì tại các khu vực khác của thế giới dịch bệnh đang trở nên phức tạp hơn.

Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng nguy hiểm các trường hợp nhiễm COVID-19 ở một số quốc gia, các bệnh viện lại đầy ắp bệnh nhân”, ông Tedros cho biết. Mỹ và Brazil là hai quốc gia chiếm phân nửa số ca mắc của thế giới mỗi ngày.

Tuần trước, WHO đã cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới rằng đại dịch đã không còn nằm trong tầm kiểm soát và đang trở nên tồi tệ hơn. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 đã tăng gấp đôi trong sáu tuần qua.

Thậm chí, người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã khóc ngay tại cuộc họp báo về tình hình COVID-19 toàn cầu khi ông kêu gọi thế giới cùng đoàn kết chống lại đại dịch. Ông cho biết kẻ thù thật sự của thế giới lúc này không phải virus gây dịch mà là "tình trạng thiếu hụt sự lãnh đạo và đoàn kết ở cấp độ toàn cầu và quốc gia", Washington Post đưa tin.

Hình ảnh ghi lại buổi họp báo cho thấy ông Tedros đã phát biểu trong sự xúc động và lấy tay lau nước mắt khi kêu gọi thế giới đoàn kết. "Liệu khó đến mức nào để con người có thể đoàn kết và chống lại kẻ thù chung đang giết hại các nạn nhân?", ông Tedros nói.

Người đứng đầu WHO đã chỉ trích phản ứng của một số quốc gia đối với virus, nói rằng hành động của nhiều quốc gia không phù hợp với mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Một số nước nới lỏng lệnh phong tỏa hiện đang phải chứng kiến sự bùng phát trở lại của virus SARS-CoV-2 vì không tuân thủ các phương pháp đã được kiểm chứng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Ông Tedros cho biết các nhà lãnh đạo thế giới cần phải đưa ra những thông điệp y tế công cộng rõ ràng. “Cần phải sử dụng tất cả các công cụ các nước có để kiểm soát đại dịch này. Và chúng ta cần phải làm điều đó ngay bây giờ”, TS Tedros nói.

Trong khi đó, Mỹ cho rằng WHO đã ứng phó chậm chạm với dịch bệnh từ bước đầu, khiến nhiều quốc gia lãng phí thời gian quý báu để chuẩn bị ứng phó và trì hoãn quyết định hạn chế đi lại. Mỹ sau đó tuyên bố rút khỏi WHO.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 5 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.