SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Thắt chặt tình đoàn kết giữa phụ nữ Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn

16:51, 07/08/2023
(SHTT) - Sáng 7/8, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) do bà Lienkham Vilaphanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn tới thăm Thành uỷ Hà Nội. Đồng thời, đồng chí cho biết, sau đại dịch COVID-19, hoạt động trao đổi đoàn giữa Hà Nội và Viêng Chăn đã nối lại thường xuyên.

Theo Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, trong năm 2022, hai đồng chí Bí thư Thành uỷ, hai đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng đã có các chuyến thăm, làm việc giữa hai bên. Tháng 4/2022, hai thành phố đã ký kết biên bản ghi nhớ. Thực hiện biên bản này, các tổ chức chính trị, xã hội hai Thủ đô cũng như các đơn vị trực thuộc đã cụ thể hoá bằng các chuyến thăm, làm việc, ký kết hợp tác, trong đó có hai Hội Liên hiệp Phụ nữ. Đồng chí Nguyễn Văn Phong đánh giá cao và hoan nghênh mối quan hệ giữa hai Hội, đặc biệt là bốn nội dung hai bên đã thống nhất thực hiện theo hướng ngày càng hợp tác thiết thực, hiệu quả.

vieng chan ha noi

 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao quà lưu niệm cho đoàn đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn. 

Trong khi đó, bà Lienkham Vilaphanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Lào, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng uỷ Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn cảm ơn Thành uỷ Hà Nội đã đón tiếp đoàn trọng thị, thắm tình anh em. Đồng thời cho biết, chuyến thăm lần này nhằm triển khai các biên bản hợp tác giữa Hội LHPN hai Thủ đô đã ký năm 2022 vừa qua, trong đó một mục tiêu trọng tâm là đào tạo cán bộ, tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn. Bà Lienkham Vilaphanh cho biết, hai bên sẽ trao đổi cụ thể về các vấn đề trong buổi hội đàm diễn ra chiều cùng ngày.

Bà Lienkham Vilaphanh khẳng định, thời gian qua lãnh đạo hai Thủ đô đã dành sự quan tâm, tạo mọi điều kiện để hợp tác giữa hai Hội LHPN ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Với mối quan hệ truyền thống đặc biệt, Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn sẽ nỗ lực hết mình để cùng Hội LHPN Thủ đô Hà Nội tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc anh em Việt Nam – Lào cũng như giữa hai thành phố Hà Nội – Viêng Chăn.

Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội thời gian qua, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong cho biết, những biến động toàn cầu đã gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế mở của Việt Nam và Hà Nội, trong đó phụ nữ và trẻ em là những đối tượng chịu nhiều tác động. Tuy nhiên, Hà Nội đã phục hồi rất nhanh chóng. Năm 2022, kinh tế thành phố tăng trưởng khoảng 8,89%. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 5,97% so cùng kỳ (cả nước tăng 3,72%). Chia sẻ về một số định hướng phát triển tương lai của thành phố, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, trong tiến trình phát triển của Thủ đô Hà Nội, phụ nữ luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng.

vieng chan ha noi1

 

Ông cũng cho hay, trong quá trình xây dựng và phát triển, Hà Nội coi văn hoá, nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những nguồn lực đặc biệt quan trọng. Nhấn mạnh tới những nét tương đồng giữa Hà Nội và Viêng Chăn với cùng vị thế Thủ đô, Phó Bí thư Thành uỷ cho rằng đó cũng là những lĩnh vực mà Hội Liên hiệp Phụ nữ hai Thủ đô có thể trao đổi kinh nghiệm. Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, những hoạt động chia sẻ kinh nghiệm giữa hai cơ quan sẽ góp phần cho công tác phát huy vai trò phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; Ứng phó với những thách thức mà người phụ nữ phải đối mặt trong quá trình phát triển.

Thành ủy Hà Nội hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực hợp tác tốt đẹp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Viêng Chăn, cũng như giữa các tổ chức chính trị - xã hội khác của hai nước, qua đó không chỉ đưa mối quan hệ hợp tác Hà Nội - Viêng Chăn trở thành hình mẫu cho hợp tác địa phương giữa hai nước, mà còn đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hương Mi

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 6 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.