SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Thái Bình tổ chức trao giải Hội thi, Cuộc thi sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh năm 2022 - 2023

08:22, 21/12/2023
(SHTT) - Mới đây, tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ X, Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI, năm 2022 - 2023.

Cụ thể, theo thông tin từ VUSTA, sáng 18/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ X, Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI, năm 2022 - 2023.

Tới dự có Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Thành; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng được tổ chức hàng năm đã tạo thành phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sâu rộng trong toàn tỉnh, động viên, khuyến khích được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia. Kết quả của Hội thi, Cuộc thi năm nay đã cho thấy hiệu quả của việc đổi mới hình thức tổ chức, công tác tuyên truyền của các cơ quan đồng tổ chức giải thưởng.

9917-1703041390-tb-20-12-23-11

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chí Phan Xuân Dũng và  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉn Nguyễn Tiến Thành trao giải nhất cho các tác giả tham gia hội thi. 

Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ X, Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI, năm 2022 - 2023 đã thu nhận được 420 công trình, giải pháp, sản phẩm dự thi. Ban Tổ chức chấm điểm, lựa chọn trao giải cho 54 công trình đoạt giải Hội thi, trong đó có 2 giải nhất, 12 giải nhì, 17 giải ba, 23 giải khuyến khích và 48 mô hình đoạt giải Cuộc thi gồm 01 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 20 giải khuyến khích. Các giải pháp, mô hình tham gia dự thi có nhiều điểm mới, sáng tạo ở tất cả các lĩnh vực như: nông, lâm, ngư nghiệp; y dược; công nghệ thông tin, vật liệu hóa chất,  giáo dục và đào tạo...

9917-1703041390-tb-20-12-23-12

Lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam- Vifotec và Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT Thái Bình trao Bằng Chứng nhận cho các tác giả đoạt giải đặc biệt và giải Nhất Cuộc thi 

Tại buổi Lễ, để khuyến khích tinh thần nghiên cứu sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Tổ chức đã trao học bổng và quỹ hỗ trợ sáng tạo cho 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học và trao quỹ hỗ trợ sáng tạo cho các trường học có thành tích trong nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với trị giá gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận 10 chiếc xe đạp do Công ty TNHH Sallway Việt Nam trao tặng. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đạt giải trong hội thi, cuộc thi được nhận Bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC); bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, bằng chứng nhận của ban tổ chức hội thi, cuộc thi.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi Trần Thị Bích Hằng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hội thi, cuộc thi; đồng thời chúc mừng các tập thể, cá nhân được tôn vinh tại lễ tổng kết và trao giải. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh và ban tổ chức hội thi, cuộc thi tiếp tục quan tâm đến hoạt động khoa học - công nghệ, tích cực tham gia hội thi, cuộc thi do các cấp tổ chức; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về hội thi, cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, đời sống và xây dựng quê hương. Lựa chọn các giải pháp khoa học có khả năng ứng dụng, mang lại hiệu quả cao để kết nối với các cơ quan, đơn vị sử dụng, tạo điều kiện để các giải pháp đạt giải ứng dụng vào thực tiễn. Bên cạnh đó, vận động đội ngũ trí thức, nhà khoa học nghiên cứu sáng tạo, phát huy sáng kiến, đổi mới quy trình, hình thức tổ chức sản xuất kinh, doanh, nhất là nghiên cứu, xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bà Trần Thị Bích Hằng đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ XI và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII năm 2024 - 2025. Các cơ quan, đơn vị đồng tổ chức hội thi, cuộc thi, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân, người lao động, các em học sinh, sinh viên phát huy trí tuệ, tích cực nghiên cứu đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp có giá trị cao phục vụ cho học tập, sản xuất và đời sống góp phần thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Với mong muốn thông qua hội thi, cuộc thi về sáng tạo khoa học sẽ tìm kiếm thêm được những sáng kiến, đề tài, giải pháp, sáng chế hữu ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bà Trần Thị Bích Hằng đã phát động hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ XI và cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VII, năm 2024 - 2025. 

Vân Anh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 giờ trước
(SHTT) - Apple sẽ ra mắt bản nâng cấp lớn của iPad Pro và iPad Air sau nhiều năm tại dự sự kiện Let Loose diễn ra vào ngày 7/5 tới.
Khoa học Công nghệ 1 giờ trước
(SHTT) - Qualcomm đã nhận thấy tiềm năng của Ấn Độ trong lĩnh vực thiết kế chip khi bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn của nước này đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời công ty cũng đang tận dụng đội ngũ kỹ sư tài năng của Ấn Độ.
Khoa học Công nghệ 1 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 17 giờ trước
(SHTT) - Công ty xe điện Pega Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm xe máy điện mới Pega eSmart AI - sản phẩm được giới thiệu là "chiếc xe máy điện thông minh nhất hiện nay".