SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 12/10/2026
  • Click để copy

Tencent bị tố vi phạm bản quyền trò chơi di động Eggy Party của NetEase

15:39, 29/03/2024
(SHTT) - Mới đây, một nhà thiết kế tựa game Eggy Party của NetEase đã khởi kiện trò chơi do đối thủ của Tencent phát triển, có tên Dream Star, vì vi phạm bản quyền.

Theo thông tin về vụ kiện, một trong những người tham gia thiết kế game Eggy Party đã đăng tải video trên Douyin, phiên bản Trung Quốc của TikTok, tuyên bố rằng Dream Star đã sao chép bản đồ của game Eggy Party nhiều lần trong một khoảng thời gian dài. Vụ việc dự kiến sẽ được xem xét tại tòa án vào tháng 5 tới.

a1

 

Đây không phải là vụ việc vi phạm bản quyền duy nhất, đại diện NetEase cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội Weibo, “Chúng tôi đã thành lập một trung tâm bảo vệ quyền lợi vào đầu năm nay để bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà sáng tạo nội dung. Tính tới nay, gần 100 tác giả đã tìm đến trung tâm để được giúp đỡ”.

“Chúng tôi sẽ thuê luật sư chuyên nghiệp để hỗ trợ họ”, NetEase nhấn mạnh.

Được biết, Eggy Party là một trò chơi di động phong cách party game do NetEase công bố lần đầu tiên vào tháng 1/2021 tại Trung Quốc và giới thiệu đến người hâm mộ trên toàn cầu vào tháng 1/2023 trong bản thử nghiệm Closed Beta.

Trong trò chơi này, người chơi sẽ nhập vai là một quả trứng tham gia vào các cuộc đua sôi động với các người chơi khác và chìm đắm trong không khí tiệc tùng vui nhộn. Với phong cách đồ họa sinh động, Eggy Party đã đạt được thành công không ngờ, với hơn 40 triệu người truy cập hàng ngày và từng là ứng dụng game được tải nhiều nhất tại Trung Quốc trong năm 2023.

Lợi nhuận của NetEase đã tăng lên 29,4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 110 tỷ VNĐ), tăng 45% so với năm trước. Doanh thu cũng tăng lên 103,5 tỷ nhân dân tệ, tăng 7% so với năm trước. Điều này chủ yếu là nhờ vào sự thành công của trò chơi Eggy Party.

Về phía Tencent, đối thủ lớn nhất của NetEase, ngay sau đó đã phát hành trò chơi di động tương tự mang tên Dream Star vào tháng 12 năm ngoái, với một khoản đầu tư đáng kể vào dự án này.

a2

Trò chơi Dream Star bị tố cáo đạo nhái Eggy Party. Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, doanh nghiệp trò chơi của Tencent đã gặp không ít khó khăn trong năm qua. Lý do vì các sản phẩm mới của họ không đạt được kết quả như mong đợi. Theo Pony Ma, chủ tịch và CEO của Tencent, ông cũng đã thừa nhận điều này vào ngày 29/1.

Mặc dù ra mắt sau, Dream Star vẫn có một lợi thế riêng biệt, đó là việc tích hợp các tính năng xã hội vào trong trò chơi. Điều này giúp Dream Star kết nối người chơi với các dịch vụ xã hội khác của Tencent, làm tăng giá trị của trò chơi và tạo ra một cộng đồng người chơi rộng lớn. Vì vậy, Tencent đang dốc hết sức quảng bá Dream Star, với hy vọng sẽ thu hút được nhiều người chơi và tạo ra sự thành công cho trò chơi này.

Xuân Hiếu

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
(SHTT) - Cảnh sát Seoul mới đây đã công bố kết luận không đủ bằng chứng chứng minh G-Dragon, Yang Hyun-suk và những người liên quan cố ý xâm phạm bản quyền khi sử dụng, đổi tên một ca khúc khi chưa được sự đồng ý của tác giả.
Tài sản trí tuệ 20 giờ trước
(SHTT) - Qua kiểm tra 7 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu tại 4 phường, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phát hiện 3 cơ sở có dấu hiệu vi phạm quy định về tem rượu và bảo đảm điều kiện vệ sinh, bảo quản tại cơ sở.
Tài sản trí tuệ 20 giờ trước
(SHTT) - Trước nguy cơ hàng giả, hàng nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, Công an xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đợt rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Từ ngày 30/9 đến 10/10/2026, lực lượng công an tại nhiều địa bàn thuộc thành phố Đồng Nai liên tiếp phát hiện 5 vụ việc liên quan đến vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu có dấu hiệu nhập lậu, thu giữ tổng cộng 3.685 bao, gói. Các vụ việc được phát hiện qua tuần tra, kiểm soát và nguồn tin tố giác của người dân.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tập đoàn đồ thể thao Adidas vừa chính thức khởi kiện hãng thời trang White Fox tại Tòa án Liên bang Australia với cáo buộc xâm phạm nhãn hiệu. Phía Adidas cho rằng việc White Fox kinh doanh quần áo mang 4 sọc song song gây nhầm lẫn với biểu tượng 3 sọc độc quyền, đồng thời yêu cầu tòa án cấm tiêu thụ sản phẩm và buộc hoàn trả toàn bộ lợi nhuận thu được.