SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

So kè nhan sắc Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế qua các thế hệ

18:39, 10/03/2018
(SHTT) - Hoa hậu chuyển giới Quốc tế (Miss International Queen) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004. Đây là đấu trường nhan sắc thường niên diễn ra tại Pattaya Thái Lan với mục đích mở rộng cơ hội cho những người chuyển giới, tạo cầu nối giao lưu trong cộng đồng và nâng cao nhân quyền.

Hoa hậu năm 2004 Treechada Petcharat (Nong Poy) - Thái Lan

nong poy

 Treechada Petcharat hay còn được biết đến nhiều hơn với biệt danh Nong Poy, là người đẹp đầu tiên đăng quang trong cuộc thi danh giá này.

nong poy 1

 

nong poy 2

 Nong Poy là nữ diễn viên, ca sỹ và người mẫu nức tiếng xứ Chùa Vàng. Để sở hữu nhan sắc rạng ngời như hiện tại, Nong Poy đã trải qua nhiều khó khăn trên con đường tìm đến con người thực của mình

Hoa hậu năm 2005: Mimi Marks - Mỹ

hoa hau nam 2005

 

hoa hau nam 2005 1

 Mimi Mark là Hoa hậu mang quốc tịch Mĩ. Cô chuyển giới từ năm 21 tuổi và đã giành được nhiều danh hiệu

hoa hau nam 2005 2

 Nhan sắc người Mỹ cho biết, từ nhỏ cô đã cảm thấy bất ổn với giới tính của mình. Mãi đến năm 21 tuổi, Mimi mới có cơ hội sống với con người thực của mình

Hoa hậu năm 2006: Erica Andrews - Mexico

Erica Andrews

 

Erica Andrews 1

 

Erica Andrews 2

 

Hoa hậu chuyển giới 2007: Tayarat Jirapatpakon - Thái Lan
Tayarat Jirapatpakon

 

Tayarat Jirapatpakon 1

 

Tayarat Jirapatpakon 2

 

Hoa hậu năm 2009: Ai Haruna - Nhật Bản
Ai Haruna

 

Ai Haruna 2

 

Ai Haruna 3

 

Hoa hậu năm 2010: Mini Han - Hàn Quốc

Mini Han

 

Mini Han 1

 

Mini Han 2

 

Hoa hậu năm 2011: Sirapassorn Atthayakorn - Thái Lan

Sirapassorn Atthayakorn

 

Sirapassorn Atthayakorn 1

 

Sirapassorn Atthayakorn 2

 

Hoa hậu năm 2012: Kevin Balot - Phillipines

Kevin Balot

 

Kevin Balot 1

 

Kevin Balot 2

 

Hoa hậu năm 2013: Marcela Ohio - Brazil
Marcela Ohio - Brazil

 

Marcela Ohio - Brazil 1

 

Marcela Ohio - Brazil 2

 

Hoa hậu năm 2014: Isabella Santiago - Venezuela
Isabella Santiago - Venezuela

 

Isabella Santiago - Venezuela 2

 

Isabella Santiago - Venezuela 3

 

Hoa hậu năm 2015: Trixie Maristela - Phillipines

Trixie Maristela - Phillipines

 

Trixie Maristela - Phillipines 2

 

Trixie Maristela - Phillipines 3

 

Hoa hậu năm 2016: Jiratchaya Sirimongkolnawin - Thái Lan

Jiratchaya Sirimongkolnawin

 

Jiratchaya Sirimongkolnawin 1

 

Jiratchaya Sirimongkolnawin 3

 

Hoa hậu năm 2018: Hương Giang - Việt Nam

hoa hau huong giang

 

hoa hau huong giang 1

 

Thanh Hà

Tin khác

Khoa học Công nghệ 10 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 10 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).