SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Sáng chế mới của Microsoft: Người dùng có thể trò chuyện với người đã khuất

14:45, 18/01/2021
(SHTT) - Theo bằng sáng chế của Microsoft, dữ liệu hình ảnh, giọng nói, bài viết trên mạng xã hội, tin nhắn điện tử và thư viết tay đều có thể được sử dụng để xây dựng tính cách cũng như cách giao tiếp của người đã khuất.

 Mới đây, Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ đã cấp bằng sáng chế cho Microsoft, sau khi hãng công nghệ này tạo ra một hệ thống chatbot có khả năng ‘nhập vai’ mỗi người cụ thể bằng cách sử dụng dữ liệu xã hội của họ.

Theo đó, sáng chế mới của Microsoft sử dụng hình ảnh, dữ liệu giọng nói, bài viết trên mạng xã hội, tin nhắn điện tử, chữ viết tay,… của người đã mất để phán đoán và xây dựng nên tính cách cũng như cách họ giao tiếp thường ngày. Dựa vào dữ liệu này, các kỹ sư phần mềm sẽ thiết kế một chatbox cho phép người thân và bạn bè giao tiếp với họ.

hoi-sinh-nguoi-chet-duoi-dang-chatbot-giup-nguoi-than-do-nho-Hinh-2

 Sáng chế mới của Microsoft: Người dùng có thể trò chuyện với người đã khuất

Đáng chú ý, hệ thống chatbot thậm chí có thể phát ra giọng nói giống hệt như nguyên mẫu.

"Theo một số khía cạnh, máy tính có thể tạo ra giọng nói của một người cụ thể dựa trên các bản ghi âm và dữ liệu âm thanh liên quan đến người đó," bằng sáng chế ghi rõ. Song song đó, "mô hình 2D / 3D của một người cụ thể có thể được tạo bằng cách sử dụng hình ảnh, thông tin chiều sâu và / hoặc dữ liệu video được liên kết với một người cụ thể".

Kết quả, chúng ta sẽ đứng trước cơ hội được trò chuyện với một phiên bản ‘ảo’ nhưng lại giống y như thật của một người thân yêu đã mất từ lâu.

Mặc dù vậy, hệ thống chatbot của Microsoft cũng nêu lên một số lo ngại về vấn đề đạo đức, cũng như quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.

"Về mặt công nghệ, chúng ta có thể tái tạo bất cứ ai trên mô hình trực tuyến nếu có đủ dữ liệu", Faheem Hussain, phó giáo sư tại Đại học bang Arizona, trả lời Reuter vào tháng 4/2020. 

Phát minh này nghe có vẻ giống như cốt truyện của một bộ phim đang thịnh hành trên Netflix hiện nay có tên Be Right Back. Trong phim, nhân vật tên Martha đã rất tuyệt vọng khi người bạn đời của cô là Ash qua đời do một vụ tai nạn xe hơi và đó cũng là ngày mà họ dự định sẽ chuyển đến sống cùng nhau. Trước sự đau buồn của Martha, bạn của cô đã đăng ký một dịch vụ để cô có thể trò chuyện với Ash và dịch vụ đó dựa trên công nghệ AI.

Để  bằng sáng chế  trở thành một sản phẩm hữu hình, các nhà sản xuất thường cần phải làm rất nhiều việc sau đó. Tuy nhiên, cũng có trường hợp các hãng đăng ký cấp bằng sáng chế không phải vì muốn xây dựng sản phẩm mới ngay tức thì mà là để loại bỏ sự cạnh tranh trong tương lai nếu có ai hoặc công ty nào đó cũng có một ý tưởng tương tự.

Microsoft có ý định phổ biến chatbox cho phép giao tiếp với người đã khuất này không, câu trả lời hiện vẫn đang còn bỏ ngỏ. 

Hải Trang

Tin khác

Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Công ty CP Công nghệ Mới Nhật Hải (OIC NEW) là một doanh nghiệp khoa học công nghệ, chuyên về lĩnh vực công nghệ nano ứng dụng trong y dược, thủy sản, chăn nuôi, mỹ phẩm. Với những nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu và phát triển, OIC NEW đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, khẳng định vị thế của mình.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Shimano - công ty nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các bộ phận xe đạp đã tiết lộ một phát minh đột phá. Bằng sáng chế mới cho thấy Shimano đang phát triển một bộ truyền động không dây hoàn toàn mới mang lại hiệu suất tối đa cho các tay đua và người yêu xe đạp.
Tài sản trí tuệ 3 ngày trước
(SHTT) - Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể trong nước. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy động lực sáng chế và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cần sự đổi mới trong cách tiếp về sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 3 ngày trước
(SHTT) - LG Energy Solution (LGES), nhà sản xuất pin EV lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau CATL của Trung Quốc, mới đây đã có động thái nhằm cảnh báo hoặc thậm chí kiện những trường hợp nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế của mình.
Tài sản trí tuệ 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, tại Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024, tổ chức tại Dubai, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.