SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Trạm trưởng Trạm Y tế Quảng Ngọc - Tấm gương tiêu biểu trong ngành y tế

10:26, 19/03/2024
(SHTT) - Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hòa, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Quảng Ngọc (Quảng Xương) đã trở thành tấm gương hết lòng vì người bệnh, tận tâm trong công tác chuyên môn và thái độ phục vụ người bệnh ân cần chu đáo, được bạn bè đồng nghiệp và nhân dân yêu mến.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hòa chia sẻ: Tôi cảm thấy vinh dự vì mình đã trở thành một thầy thuốc có thể chữa bệnh và cứu được nhiều người. Gần 20 năm gắn bó với nghề, tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong chữa trị cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, để trở thành một thầy thuốc giỏi, bản thân phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, và điều quan trọng khi điều trị cho bệnh nhân, ngoài việc giỏi về chuyên môn thì tôi nghĩ rằng cần phải có sự thấu hiểu đối với họ. Bởi khi bệnh nhân đến cơ sở y tế, họ rất cần sự động viên để ổn định tâm lý, phối hợp với y, bác sĩ thì mới đạt được hiệu quả cao trong điều trị.

Mặc dù, làm nghề y đôi lúc cũng có một số khó khăn lẫn áp lực, nhưng khi yêu nghề và có tâm huyết với nghề thì sẽ vượt qua hết. Đặc biệt, khi tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành điều trị và thấy họ khỏe lên từng ngày thì bản thân cảm thấy rất có ý nghĩa. Chính điều đó đã tạo động lực để mình gắn bó và nỗ lực với nghề nhiều hơn, tất cả vì sức khỏe người bệnh.

unnamed

 

Sau 6 năm miệt mài tích lũy kiến thức trên giảng đường đại học, tháng 9/2006, chàng trai Nguyễn Ngọc Hòa tốt nghiệp Trường Đại học Y Thái Bình trở về quê hương, mang kiến thức và tâm huyết của mình phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân quê nhà.

Với sự nỗ lực của bản thân, năm 2013 bác sĩ Hòa được bổ nhiệm Trạm trưởng Trạm Y tế xã Quảng Ngọc. Trong quá trình gắn bó với nghề y, bác sĩ Hòa luôn tâm niệm câu dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”, lấy nỗi đau của bệnh nhân như chính nỗi đau của người thân ruột thịt trong gia đình mình để đối xử hòa nhã, động viên kịp thời và tận tâm chữa trị. Đồng thời không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Bên cạnh đó, chính lối sống giản dị, thân thiện và có thái độ ân cần đã giúp anh luôn nhận được sự quý mến của đồng nghiệp và bệnh nhân.

Là một Bí thư chi bộ, Trạm trưởng, bác sĩ Hòa luôn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mình là thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, xây dựng các kế hoạch hoạt động trong từng lĩnh vực hoạt động y tế, lập kế hoạch hoạt động y tế trình Chủ tịch UBND xã và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phê duyệt. Tham mưu xây dựng các kế hoạch, phương án phòng chống dịch; chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường giám sát dịch, trong đó có việc xây dựng các công trình nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch, từ đó đề xuất để xây dựng các chỉ tiêu trong năm và giao trách nhiệm cho từng tổ chức xã hội... Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể tại địa phương để triển khai tốt các chương trình, hoạt động y tế đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Trong công tác khám, chữa bệnh luôn đảm bảo cấp cứu và điều trị bệnh nhân, không để xảy ra các trường hợp tai biến do thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc do sai xót về chuyên môn. Trong công tác khám và điều trị bệnh mãn tính không lây luôn tích cực trong hoạt động, từ năm 2018 đến nay Trạm Y tế xã Quảng Ngọc đã khám và cấp thuốc bảo hiểm y tế cho 250 bệnh nhân tăng huyết áp và quản lý, điều trị cho 153 bệnh nhân tiểu đường không phụ thuộc Insuline đạt hiệu quả theo quy định. Tích cực đưa các dịch vụ kỹ thuật như siêu âm 4D, xét nghiệm sinh hóa máu, huyết học, nước tiểu vào khám, chữa bệnh, được Nhân dân tin tưởng...

Với sự nỗ lực cố gắng và tấm lòng nhiệt huyết của mình, hàng năm bác sĩ Nguyễn Ngọc Hòa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Trạm Y tế xã Quảng Ngọc làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và trở thành một địa chỉ tin cậy của người dân trên địa bàn xã.

Bảo Bình

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 2 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 23 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 23 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.