SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Quần jean skinny và giày cao gót – nguyên nhân gây đau lưng ở phụ nữ

14:27, 14/03/2017
(SHTT) - Theo một nghiên cứu mới đây, quần skinny và giày cao gót là những thủ phạm chính gây đau lưng ở phụ nữ. Chúng gây ra nhiều áp lực ở cổ, lưng, vai và làm tăng nguy cơ đau lưng, dựa trên nghiên cứu của hiệp hội British Chiropractic Association (BCA).
Skinny-jeans- giay cao got

 Quần jean skinny và giày cao gót – nguyên nhân gây đau lưng ở phụ nữ

Khi bị đau lưng, nhiều người thường đổ lỗi cho việc ngồi sai tư thế, tập thể thao quá mức nhưng lại bỏ qua nguyên nhân xuất phát từ chính quần áo đang mặc.

Thống kê gần đây cho thấy 73% phụ nữ bị đau lưng mà nguyên nhân chính theo các nhà khoa học xuất phát từ cách lựa chọn trang phục. Cuộc khảo sát cho thấy chỉ 28% phụ nữ cho rằng những cơn đau mỏi có thể đến từ trang phục nhưng điều này không làm họ thay đổi thói quen lựa chọn quần áo. Đáng báo động hơn, 33% còn lại hoàn toàn không ý thức được quần áo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo nghiên cứu thì quần skinny là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đau lưng. Những chiếc quần skinny bó sát làm hạn chế chuyển động tự do của cơ thể tại các vị trí hông và đầu gối, ảnh hưởng đến việc giữ thăng bằng của cơ thể. 

dau lung

Quần jean skinny và giày cao gót – nguyên nhân gây đau lưng ở phụ nữ 

Tiếp theo là giày cao gót. Những đôi giày cao gót luôn là biểu tượng của cái đẹp đối với phái nữ. Tuy nhiên, khi mang giày cao gót với độ dốc quá lớn, những dây chằng ở chân bị giãn ra, đồng thời các khớp xương cũng phải thay đổi để phù hợp. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến lưng. Ngoài ra, những thiết kế tay áo, dây đeo không đối xứng hay túi xách và đồ trang sức quá nặng cũng có thể là nguyên nhân của vấn đề.

Mặc dù các chuyên gia không ngừng đưa ra những lời khuyên như: “Hãy mặc những gì bạn yêu thích”, tuy nhiên một số thay đổi trong việc lựa chọn trang phục sẽ vẫn đáp ứng nhu cầu bản thân và giảm nguy cơ đau lưng. Một số giải pháp được đưa ra, ví dụ như giới hạn số lần mặc quần skinny, đi giày cao gót trong một tuần. Hãy để cơ thể có thời gian nghỉ ngơi. Hay thường xuyên kiểm tra túi xách và loại bỏ những đồ không cần thiết để tránh cho chúng quá nặng. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thay thế quần skinny bằng những trang phục mỏng hơn với chất liệu mềm mại tạo sự thoải mái cho cơ thể. 

Phạm Trang

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Liên kết hữu ích