SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Miền Trung tan hoang sau bão số 9

07:12, 30/10/2020
(SHTT) - Sau khi tiến vào khu vực miền Trung, bão số 9 đã khiến hơn 2.500 nhà dân sập, 88.500 nhà tốc mái, nhiều khu vực ngập trong lũ, sạt lở chôn vùi 55 người mất tích ở hai huyện miền núi.

Theo báo cáo vào sáng 29/10 của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, cơn bão đã làm người 2 chết. 

Nghiêm trọng nhất là xảy ra vụ lở đất khiến 55 người mất tích ở hai huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Trong đó có 53 người ở huyện Nam Trà My và 2 người ở huyện Phước Sơn. Mưa bão cũng làm bị thương 28 người.

E0ee04e8db0925577c18

 

Sau-Bao16-01

Một ngôi nhà tại xã Bình Đông sau khi chịu tác động của bão số 9 

E729ed0632e7ccb995f6

Hoa màu tan nát sau thiên tai tại huyện Lý Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Hữu Long  

Ngoài ra, 2.527 nhà sập, 88.591 nhà tốc mái, 1 cầu treo tại Kon Tum và 2 cầu tại tỉnh Bình Định bị cuốn trôi. Sạt lở gây ách tắc giao thông tại 14 điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

tan-nat-bao-so-9_lehl

Lũ quét xảy ra trên địa bàn H.Phước Sơn (Quảng Nam) cuốn trôi hàng chục ngôi nhà. Ảnh: Mạnh Cường

quangnam-1_vljh

Mái tôn của Khoa Nội tiêu hóa (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam) bị tốc hoàn toàn. Ảnh: Mạnh Cường 

Đường Hồ Chí Minh bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn tại Km1353+5 thuộc địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Hiện ở Quảng Ngãi đang bị ngập lụt 1-2m tại các khu vực trũng, thấp thuộc 29 phường, xã của các huyện, TP Quảng Ngãi ở ven các sông Trà Khúc, Vệ, Trà Câu. Tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 6.081 nhà/16.829 người khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. 

Còn tại tỉnh Kon Tum ngập lụt gây chia cắt 2 thôn/259 hộ/1.225 người tại xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà và một số khu vực trũng thấp.

Tại tỉnh Bình Định, theo UBND huyện An Lão, do ảnh hưởng của bão số 9 gây mưa lớn nên từ trưa 28-10, nước trên sông An Lão dâng nhanh, gây ngập lụt 2 thôn Vạn Long, Vạn Khánh, xã An Hòa và một số khu dân cư lân cận. Công ty Điện lực Bình Định cho biết do ảnh hưởng bão, trên địa bàn tỉnh xảy ra 122 sự cố lưới điện, làm mất điện 3.756 trạm biến áp với gần 400.000 khách hàng bị mất điện. Toàn tỉnh Bình Định có 114 xã, phường, thị trấn bị mất điện.

2-anh-5_qrbv

 

3-16039025600291747645852

Nhiều địa phương ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định bị ngập lụt .Ảnh: Anh Tú

Hiện tại, công tác cứu hộ tại vùng sạt lở khiến 53 người mất tích ở xã Trà Leng và Trà Vân thuộc huyện Nam Trà My, nơi xảy ra 2 vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 53 người bị vùi lấp cũng đang được triển khai nhanh chóng và tích cực.

Trong sáng 29/10, đoàn công tác do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu cùng Tư lệnh quân khu 5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã tới huyện Bắc Trà My, nơi đóng Sở chỉ huy tiền phương, để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn 53 người mất tích.

traleng1

 

Lực lượng cứu hộ tại khu vực này đang cố gắng khai thông tuyến đường 40B sạt lở nghiêm trọng.  Quân khu 5 đã huy động lực lượng tại chỗ gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ và người dân dọn dẹp lớp bùn để cho xe cơ giới, xe cứu thương vào hiện trường.

thanhduc

 

Trong một diễn biến liên quan, theo tin lũ khẩn cấp trên sông Vu Gia của Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ dự báo lũ kèm kịch bản xả lũ thủy điện Đăk Mi 4 xả tràn: 11.400 m3/s. Do đó mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa có khả năng lên mức 10,3m, trên BĐ3: 1,3m (dưới mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,47m). 

Ban chỉ đạo trung ương về PCTT đã tổ chức tính toán, phối hợp, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam đã vận hành hệ thống liên hồ chứa và ham gia cắt lũ, giảm ngập cho vùng hạ du.

Theo dự báo của các chuyên gia, việc xả lũ tại thủy điện Đăk Mi 4 có thể dẫn tới nguy cơ rất cao gây ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở tại các huyện: Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An (Quảng Nam), thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực này lên cấp 4, đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng chỉ đạo các chủ hồ chứa vận hành điều tiết các hồ đảm bảo giảm ngập lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn hồ chứa.

Cũng trong sáng 29/10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Goni. Đây là cơn bão thứ 19 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay.

Theo ông Lâm, những ngày tới, bão Goni khả năng đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh lên. Cơ quan khí tượng sẽ theo dõi và sớm phát đi bản tin cảnh báo.

Goni_JMA1

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo đường đi của bão Goni trong những ngày tới. 

Thông tin dự báo xa cho thấy khoảng cuối tuần sau, bão Goni tiếp tục gây mưa lớn cho Trung Bộ. Ông Lâm khuyến cáo tình hình mưa bão trên Biển Đông và các tỉnh miền Trung còn phức tạp trong nửa đầu tháng 11.

Bình An

Tin khác

Tin tức 24 phút trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 17 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.