SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Máy in da có thể xử lý các vết bỏng nặng bằng cách “in” các tế bào da trực tiếp lên vết thương. Phương pháp điều trị bằng máy này giúp cho các bệnh nhân có vết thương nặng hồi phục nhanh và tiến triển tốt hơn.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc đại học Toronto, Canada đã công bố thử nghiệm thành công thiết bị bắn da sinh học giúp các vết thương nhanh lành trên lợn và chuột. Hiện tại, nhóm khoa học vẫn đang tiếp tục phát triển thiết bị để hướng tới áp dụng sử dụng cho con người trong tương lai.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một máy in da 3D xách tay để có thể ngay lập tức tạo ra các lớp mô giúp che và chữa lành các vết thương sâu trong vòng vài phút