SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Bước tiến y học: Máy in da 3D di động có thể chữa lành vết thương chỉ trong vài phút

08:30, 08/05/2018
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một máy in da 3D xách tay để có thể ngay lập tức tạo ra các lớp mô giúp che và chữa lành các vết thương sâu trong vòng vài phút

Lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã phát triển một loại máy in đặc biệt – máy in da 3D xách tay có thể sản xuất nhanh tất cả các lớp mô như da người để che và chữa lành các vết thương sâu trong vòng vài phút.

Hiện nay phương pháp điều trị vết thương sâu hoặc các vết bỏng nặng trên da bằng phương pháp ghép da được hiến từ người khác đang khá được ưa chuộng do thời gian hồi phục vết thương nhanh chóng hơn, người bệnh ít phải chịu đựng những đau đớn thể chất từ quá trình tái tạo lớp biểu bì mới của cơ thể và phần tram sẹo để lại trên cơ thể cũng giảm đi đáng kể so với các phương pháp điều trị thông thường.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng gặp phải một số hạn chế như lớp da phải được duy trì hoạt động sống trong khoảng thời gian chuyển giao từ cơ thể này sang cơ thể khác. Hoặc tệ hơn, lớp da mới không tương thích với người nhận cũng có thể khiến tình trạng vết thương của bệnh nhân trở nên tệ hơn.

Để khắc phục những điểm hạn chế như trên, một số lượng lớn các chất thay thế đã được tạo ra nhưng chúng vẫn chưa được sử dụng rộng rãi trong các thử nghiệm lâm sàng.

Axel Guenther từ Đại học Toronto ở Canada cho biết: “Hầu hết các máy in 3D hiện tại đều cồng kềnh, làm việc chậm chạp, đắt tiền và không tương thích với các ứng dụng lâm sàng”.

Skin-Inhabitat

 

Nhóm nghiên cứu tin rằng máy in da tại chỗ của họ là một công nghệ nền tảng có thể khắc phục tất cả những hạn chế về máy móc thiết bị cũng như công nghệ cấy ghép mô người đã có trước đây, đồng thời cải thiện quá trình làm lành da. Đây chắc chắn là một bước tiến quan trọng đối với y học đặc biệt là với lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ.

Các máy in da cầm tay giống như một thiết bị tạo ra các miếng băng dính trắng - ngoại trừ cuộn băng được thay thế bằng một thiết bị tinh vi có chức năng hình thành tờ mô. Các sọc "mực sinh học" được tạo thành từ protein dựa trên các vật liệu sinh học bao gồm collagen, protein có trong biểu bì và fibrin, một protein liên quan đến việc làm lành vết thương, chạy dọc theo bên trong của mỗi tấm mô. “Máy in da của chúng tôi hứa hẹn sẽ giúp cho các vết thương của bệnh nhân được phục hồi nhanh chóng và phù hợp với đặc điểm của từng vết thương cụ thể”, Navid Hakimi, nghiên cứu sinh tại Đại học Toronto nói.

skynews-3d-handheld-skin-printer_4302603-1200x675

 

Thiết bị cầm tay có kích thước tương đương một hộp đựng giày cỡ nhỏ và nặng chưa tới một kilôgam. Nó cũng giúp loại bỏ các giai đoạn khử trùng và ủ như các loại máy in sinh học thông thường hiện nay.

Các nhà nghiên cứu dự tính sẽ bổ sung thêm một số chắc năng cho máy in, bao gồm việc mở rộng kích thước che phủ của vết thương. Họ cũng sẽ hợp tác với nhóm của Jeschke tại Bệnh viện Sunnybrook để thực hiện thêm nhiều nghiên cứu thực nghiệm hơn nữa.

Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng một ngày nào đó họ có thể thực hiện thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người và tạo nên cuộc cách mạng mới cho việc điều trị chấn thương do các vết bỏng gây ra.

Nguyễn Huế

Tin khác

Khoa học Công nghệ 4 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 6 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).