SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 29/04/2024
  • Click để copy

L’ORÉAL Việt Nam tiếp tục cam kết 'Trồng rừng cho tương lai' tại vườn Quốc gia Cát Tiên Sa

10:41, 22/11/2023
(SHTT) - Ngày 17/11/2023, tại Đồng Nai, 200 nhân viên công ty L’Oréal Việt Nam đã đến Vườn quốc gia Cát Tiên, huyện Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện cam kết ‘Trồng rừng cho tương lai” kéo dài 5 năm tại khu vực này.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Ngày cộng đồng L’Oréal Citizen Day được công ty tổ chức hàng năm cho nhân viên để thể hiện trách nhiệm công dân của mình, đóng góp vào việc khôi phục rừng đặc dụng, bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học nhằm hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực gây biến đối khí hậu tại Việt Nam, với nỗ lực hình thành những mảng xanh để giúp hấp thụ khí carbon, tiến gần đến mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050, góp phần vào mục tiêu chung Net Zero 2050 mà Chính phủ đã và đang đẩy mạnh.

Picture1

 

Những cánh rừng bạt ngàn đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ không khí trong lành, mát mẻ. Trong đó, rừng đặc dụng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn thiên nhiên, là mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, bảo vệ nguồn gen sinh vật rừng, và động góp quan trọng cho các nghiên cứu khoa học. Với nỗ lực tái tạo lại rừng đặc dụng, L’Oréal Việt Nam đã ký kết thỏa thuận với Vườn quốc gia Cát Tiên chương trình hành động “Trồng rừng cho tương lai 2022 - 2027” với các giống cây gỗ quý như gõ đỏ, giáng hương, cẩm lai… và rừng ăn trái cho động vật hoang dã.

Picture2

 

“Vườn quốc gia Cát Tiên là trung tâm đa dạng sinh học quan trọng, là nơi bảo vệ một trong những diện tích rừng mưa nhiệt đới theo mùa còn sót lại lớn nhất ở Việt Nam. Hoạt động tái tạo rừng đặc dụng ngoài việc giúp hình thành các hệ sinh thái rừng để giữ lại hay hấp thụ lượng lớn carbon trong khí quyển, góp phần giàm thiểu tác động biến đổi khí hậu, còn giúp mở rộng khu vực cư trú cho nhiều loài thú quý hiếm trong tình trạng nguy cấp và bảo tồn động thực vật quý hiếm, tăng cường đa dạng sinh thái, giúp điều hòa tổng thể cho các tiểu vùng khí hậu và là nơi quan trọng để tiến hành các nghiên cứu khoa học quan trọng, L’Oreal rất tự hào khi tham gia vào hoạt động tái tạo rừng, là một trong những mục tiêu hàng đầu của phát triển bền vững ở mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam,” Ông Benjamin Rachow, Tổng giám đốc L’Oreal Việt Nam chia sẻ.

Picture3

 

Xây dựng tương lai cho mọi sự sống (L’Oréal for The Future) là cam kết của tập đoàn L’Oréal từ năm 2005 đến nay để góp phần giải quyết các vấn đề thách thức mà toàn cầu đang phải đối mặt. Quỹ tái tạo thiên nhiên từ L’Oréal đã hỗ trợ cho các chương trình Tái tạo thiên nhiên trên khắp toàn cầu với mục tiêu bảo tồn 1 triệu hecta hệ sinh thái bị suy thoái và đến năm 2030 sẽ giúp lưu trữ và hấp thụ từ 15 cho đến 20 triệu tấn khí phát thải nhà kính CO2.

Ngày cộng đồng L’Oréal Citizen Day được triển khai tại Việt Nam từ năm 2009, là hoạt động hàng năm của toàn bộ nhân viên L’Oréal để thể hiện trách nhiệm và cam kết tạo nên cái đẹp làm lay động thế giới của công ty thông qua các hoạt động đầy ý nghĩa như trồng rừng và bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ trong 5 năm từ 2010 - 2015, xây dựng nhà tình thương tại Hậu Giang, xây dựng sân chơi tại các điểm trường Tiểu học vùng sâu tại Bến Tre, Bình Phước và Thanh Hóa, xây dựng lớp học vùng cao, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng vùng sâu và biển đảo.

PV

Tin khác

Thương hiệu 1 ngày trước
Ngân hàng HSBC nâng định giá cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan lên mức 98.000 đồng, cao hơn 46% so với mức giá đóng cửa ngày 26/4 là 67.200 đồng. Sau quyết định chia cổ tức tỷ lệ 100%, Masan Consumer (Công ty thành viên thuộc Masan) muốn tiếp tục chia tiền cho nhà đầu tư.
Thương hiệu 1 ngày trước
Kính mắt là sản phẩm giúp bảo vệ đôi mắt khỏi những tác nhân bên ngoài. Hiện nay trên thị trường có nhiều thương hiệu cung cấp kính mắt. Trong đó, Kính Mắt S vẫn luôn là thương hiệu kính mắt tại Việt Nam được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.
Thương hiệu 1 ngày trước
(SHTT) - Vào ngày 21/04 vừa qua, tại Khách Sạn 5 Sao Grand Plaza Hà Nội, đã diễn ra buổi ra mắt áo điều hoà phiên bản mới nhất đến từ thương hiệu Fujiki được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động mỗi ngày.
Thương hiệu 1 ngày trước
(SHTT) – Hiện nay với sự phát triển của công nghệ mang đến nhiều giải pháp tiện ích cho con người. Trong đó cứu hộ xe máy Hello Thợ qua zalo app được đánh giá là dịch vụ tiện ích, nhanh chóng cho những người đang gặp sự cố về hư hỏng xe khi tham gia giao thông.
Thương hiệu 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty TNHH Sản xuất & đầu tư Thương mại Tổng Hợp đạt giải thưởng "Top 10 thương hiệu mạnh Quốc gia 2024", tại sự kiện công bố ở TP Hồ Chí Minh, hôm 21/4.