SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Kỷ lục Việt Nam ghi danh bộ tranh sứ độc bản tại chùa Quán Thế Âm

10:49, 27/02/2023
16 bức làm nên một bộ tranh sứ độc bản tại chùa Quán Thế Âm thuộc quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vừa xác lập kỷ lục Việt Nam.

UBND quận Ngũ Hành Sơn vừa xác nhận thông tin bộ tranh sứ độc bản tại chùa Quán Thế Âm sẽ được trao chứng nhận vào khoảng đầu tháng 3 nhân dịp lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn năm 2023 diễn ra trong ba ngày từ 8 - 10/3 (17 - 19/2 âm lịch).

Hòa thượng Thích Huệ Vinh – Trụ trì chùa Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn cho biết: “Bộ tranh sứ độc bản này hiện được dùng trang trí trên các tháp chùa Quán Thế Âm. Đó là 4 tháp Phước Huệ, tháp Thái Hoà, tháp Thành Tựu và tháp Viên Mãn”.

Điểm đặc biệt của bộ tranh sứ độc bản này chính là mỗi mặt tháp có họa một bức tranh, mỗi tháp có 4 bức. Trong mỗi bức tranh đều có thư pháp, thơ, phong cảnh “non xanh nước biếc” của ba miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Bộ tranh còn trở nên đặc sắc và độc đáo hơn nhờ được ghép từ những mảnh sứ nhiều màu sắc, mỗi bức diện tích trung bình 12m², 16 bức tranh có tổng diện tích 192m².

Mỗi bức tranh được sáng tác đều có những hình ảnh các danh thắng của địa phương: cầu Rồng, sông Hàn, núi Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng); thác Bản Giốc (Cao Bằng) hay Tây Thiên Tam Đảo (Vĩnh Phúc)…

332922733_1164305617610338_8047205081779896561_n

 Bộ tranh sứ độc bản tại chùa Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng xác lập kỷ lục Việt Nam

Bên cạnh xác lập kỷ lục cho bộ tranh sứ, dịp này Ban tổ chức cũng sẽ công bố, trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho độc bản lá bồ đề lớn nhất mạ vàng 24K. Cùng với đó là lễ khai trương Thư viện Vạn Hạnh với hơn 30.000 ấn phẩm văn hóa Phật giáo. Dịp này, lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn được nâng tầm lên một bậc thành lễ hội cấp thành phố. Lễ hội năm nay sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn và nhiều hoạt động phần hội hơn.

“Đây là lần đầu tiên, lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức sau khi được công nhận là Di sản phi vật thể cấp quốc gia từ tháng 2/2021 đến nay do giãn cách vì đại dịch Covid-19”, ông Nguyễn Hoà - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn - cho hay.

Lễ hội năm nay sẽ có 29 hoạt động về nghi lễ, tôn giáo, thể thao, văn hoá và nghệ thuật. Những hoạt động nổi bật như: Hội thì điêu khắc làng đá mỹ nghệ Non Nước, thả diều, nghệ thuật nấu món chay, đua thuyền trên sông Cổ Cò, hội cờ làng… cùng nhiều trò chơi dân gian truyền thống giàu bản sắc khác.

DSC00608

 Họp báo thông tin về lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn do UBND quận Ngũ Hành Sơn phối hợp sở Thông tin và Truyền Thông TP Đà Nẵng tổ chức.

Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn là lễ hội dân gian mang đậm văn hoá tín ngưỡng tôn giáo đạo Phật được tổ chức thường niên gắn với danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Ông Nguyễn Hòa chia sẻ lễ hội năm nay được tổ chức quy mô, hoành tráng với tiêu chí 5 không: Không có trộm, cướp và tệ nạn xã hội; không có lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; không xả rác, không vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; không chèo kéo khách, nâng giá, ép giá; không phóng sinh và các hoạt động mê tín dị đoan. Năm 2000, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã sớm được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước.

Năm 2021, Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đưa lễ hội này vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo Hòa

Tin khác

Tin tức 8 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 8 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.