SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Hơn 1.300 tác phẩm dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật tại Đắk Lắk

09:35, 28/09/2023
Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Buôn Ma Thuột - Hội nhập và Phát triển" năm 2023 vừa tổ chức Lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk hội nhập và phát triển”.

Cuộc thi do Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk chủ trì, phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh tổ chức, phát động vào ngày 3/8/2023 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Nhiếp ảnh Việt Nam và hưởng ứng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Bên cạnh đó, cuộc thi nhằm thông tin, tuyên truyền về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Niê Thanh Mai - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk - cho biết đây là lần đầu tiên Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk chủ trì tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, mở rộng cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước tham gia, nhưng cuộc thi đã thu hút được số lượng lớn tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

cuoc thi anh

 Ban tổ chức trao giải thưởng. Ảnh: baodantoc.vn

"Ban tổ chức đã mời các nghệ sĩ nhiếp ảnh hàng đầu và uy tín của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tham gia ban giám khảo. Qua thời gian làm việc nghiêm túc, ban giám khảo chấm độc lập và những cuộc hội ý rất khách quan, nghiêm túc, ban tổ chức vui mừng trước những thành quả bước đầu của cuộc thi", bà Niê Thanh Mai nói.

Cũng theo bà Niê Thanh Mai qua ống kính máy ảnh và cảm nhận cùng đam mê nghệ thuật, các nghệ sĩ nhiếp ảnh và các tác giả đã ghi lại những hình ảnh đặc sắc về vùng đất, con người Đắk Lắk. Điều đó đã góp phần quảng bá văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên, vùng đất, con người Đắk Lắk đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Sau hơn 6 tháng phát động, cuộc thi đã hu hút 102 tác giả ở 21 tỉnh thành tham dự với 1.322, trong đó có 1.255 ảnh đơn và 67 ảnh bộ.

Theo đại diện ban tổ chức, hầu hết các tác phẩm dự thi đúng nội dung chủ đề, đề tài phong phú, đa dạng từ phong cảnh, chân dung đến văn hóa, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội… của TP Buôn Ma Thuột và các địa phương trong tỉnh.

Qua nhiều vòng chấm, ban giám khảo đã chọn ra bộ hình triển lãm gồm 92 tác phẩm gồm 14 ảnh bộ và 78 ảnh đơn của 43 tác giả để trưng bày. Đồng thời, chọn 12 tác phẩm xuất sắc để trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 3, 7 giải khuyến khích của 9 tác giả.

Cụ thể, bộ ảnh "Quy trình chế biến cà phê" của tác giả Tôn Thất Tuấn Ninh (Đắk Lắk) đoạt giải Nhất cuộc thi.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao một số giải phụ như tác phẩm chụp về đề tài cà phê đẹp nhất; tác phẩm chụp về Bảo tàng Thế giới cà phê đẹp nhất; tác phẩm được bình chọn nhiều nhất. Nhân dịp này, ban tổ chức cuộc thi cũng dành tặng 2 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 2 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Triển lãm được trưng bày tại Không gian Ban Mê ART, tầng 2, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk, dự kiến trong 1 tháng.

 Võ Liên

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 7 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.