SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Một nhóm các nhà cổ sinh vật học Argentina đã phát hiện ra hóa thạch của loài khủng long lớn nhất thế giới thuộc chi megaraptor có tên là Maip macrothorax, với chiều dài từ 9 đến 10 mét.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Tạp chí National Geographic đã bình chọn 10 khám phá khoa học tuyệt vời, mở ra nhiều cánh cửa mới cho nhân loại.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Hàng năm, các nhà khoa học luôn nỗ lực nghiên cứu và cho ra đời những khám phá đáng kinh ngạc. Những đột phá khoa học ấy góp phần làm thay đổi cuộc sống trên Trái Đất cũng như thay đổi nhận thức của con người về cuộc sống và vạn vật xung quanh.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Trong quá trình tìm kiếm trầm tích ngoài bờ biển đảo Calvert ở British Columbia, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 29 dấu chân 13.000 tuổi. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS ONE, các dấu chân này được xác nhận là của hai người lớn và một trẻ em.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Mới đây, một nhóm nghiên cứu đã tìm ra niên đại hóa thạch người Homo naledi có số tuổi là 335.000 tại Nam Phi. Phát hiện này đã phần nào làm đảo lộn kiến thức khoa học về tiến hóa con người.
Khoa học Công nghệ 7 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện được một xương sọ 400.000 năm tuổi ở Bồ Đào Nha. Hóa thạch này đang gây tranh cãi về tổ tiên của người hiện đại và quá trình tiến hóa của con người. Đây được đánh giá là hóa thạch xương cổ nhất của con người được tìm thấy tại Bồ Đào Nha.
Khoa học Công nghệ 7 năm trước
Các nhà khoa học Anh đã phát hiện hóa thạch của vi sinh vật có niên đại 3.770 triệu năm, có khả năng cung cấp bằng chứng về một trong những dạng sống lâu đời nhất Trái Đất.
Thị trường tiêu dùng 7 năm trước
(SHTT) - Dự luật của Ireland đã làm nên lịch sử khi thông qua dự luật ngừng tất cả các khoản đầu tư vào than đá và dầu mỏ...