SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Phát hiện hóa thạch khủng long ăn thịt lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới

15:01, 13/05/2022
(SHTT) - Một nhóm các nhà cổ sinh vật học Argentina đã phát hiện ra hóa thạch của loài khủng long lớn nhất thế giới thuộc chi megaraptor có tên là Maip macrothorax, với chiều dài từ 9 đến 10 mét.

Một nhóm nhà cổ sinh vật học thuộc Hội đồng Nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quốc gia Argentina đã tìm thấy hóa thạch của một loài khủng long ăn thịt mới, được cho là lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới khi đang khai quật ở khu vực Patagonia, Nam Mỹ.

ht1

Xương hoá thạch của Maip macrothorax, loài khủng long ăn thịt sống ở vùng Patagonia của Argentina, được trưng bày trong Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Bernardino Rivadavia 

Nhà khảo cổ phụ trách nhóm khai quật Mauro Aranciaga, ông Mauro Aranciaga Rolando cho biết hóa thạch mà nhóm tìm được thuộc về một loài khủng long mới có tên là Maip macrothorax, dài từ 9 đến 10 mét và nặng khoảng 5 tấn. Cái tên này bắt nguồn từ tên gọi của ác nhân Maip trong thần thoại của người thổ dân Nam Mỹ Tehuelche.

Trong buổi trưng bày những hóa hạch mà nhóm tìm được tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Bernardino Rivadavia ở thủ đô Buenos Aires (Argentina), ông Rolando cho biết: "Con vật này có kích thước rất lớn và chúng tôi đã thu thập được rất nhiều mẫu hóa thạch".

ht2

Nhóm các nhà cổ sinh vật học chụp hình bên cạnh những mẫu hóa thạch của loài khủng long Maip macrothorax tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Bernardino Rivadavia ở Buenos Aires 

Các chuyên gia đã xác định được Maip Macrothorax sống ở khu vực Patagonia cực nam Argentina ngày nay vào cuối kỷ Phấn trắng, cụ thể vào khoảng 70 triệu năm trước. Đây là thời kỳ cuối cùng loài khủng long tồn tại trên Trái Đất.

Ông Rolando chia sẻ thêm loài khủng long mới được phát hiện có bộ xương linh hoạt, chiếc đuôi dài cho phép chúng di chuyển và giữ thăng bằng, cổ và hộp sọ thuôn dài với hơn 60 chiếc răng nhỏ. Xương của Maip macrothorax không rắn mà có nhiều lỗ bên trong.

Vũ khí nguy hiểm nhất của chúng là các chi có vuốt nhọn, dài tới 35-40cm.

Bên cạnh đó, cột sống của Maip macrothorax được cấu tạo từ các đốt sống khổng lồ kết nối với nhau bằng một hệ thống gồm các cơ, gân và dây chằng phức tạp, cho phép loài khủng long ăn thịt này đứng thẳng bằng hai chân sau khi di chuyển.

ht3

Xương hóa thạch của Maip macrothorax, loài khủng long ăn thịt sống ở vùng Patagonia của Argentina, được trưng bày trong Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Bernardino Rivadavia 

Theo Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina, những mẫu hóa thạch đầu tiên được tìm thấy vào tháng 3-2019 ở tỉnh Santa Cruz, miền Nam Argentina. Cùng với các nhà cổ sinh vật học Argentina, 2 nhà khoa học Nhật Bản cũng tham gia vào chuyến khai quật này.

Tuy nhiên, do đại dịch bùng phát nên sau đó các nhà cổ sinh vật học phải phân chia các hoá thạch và tiến hành quá trình nghiên cứu tại nhà.

Ngọc Đỗ

Tin khác

Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Công ty xe điện Pega Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm xe máy điện mới Pega eSmart AI - sản phẩm được giới thiệu là "chiếc xe máy điện thông minh nhất hiện nay".
Khoa học Công nghệ 7 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 10 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.