SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 29/04/2024
  • Click để copy

Hãng game Koei Tecmo bị kiện vì vi phạm bản quyền, phải bồi thường 30 tỷ đồng

13:19, 13/01/2020
(SHTT) - Mới đây, hãng game Koei Tecmo đã vướng vào một vụ kiện bản quyền, sở hữu trí tuệ lớn và đối diện với mức án phạt lên đến 30 tỷ đồng.

Hãng game Koei Tecmo được biết đến là nhà phát triển rất lớn đứng đằng sau những dự án hái ra tiền mỗi năm tại Nhật. Trong số đó phải kể đến những cái tên như Samurai Warrior, Dynasty Warrior, Ninja Gaiden, Fatal Frame,…

Tuy nhiên Koei Tecmo lại không ít lần vướng vào những vụ kiện bản quyền. Mới đây, hãng game này đã dính vào một vụ kiện rất lớn về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, mức bồi thường mà Koei Tecmo phải trả cho vụ kiện này là 143.000 Yên. Trong số đó 130.000 yên là tiền bồi thường còn 13.000 còn lại là phí trả cho pháp luật.

vi pham ban quyen

 Hãng game Koei Tecmo bị kiện vì vi phạm bản quyền, phải bồi thường 30 tỷ đồng

Nguyên nhân là do Koei Tecmo đã bị tòa phán quyết vi phạm bằng sáng chế A (3350773) liên quan đến bản quyền của 2 tựa game là Dynasty Warriors và Samurai Warriors. Còn bằng sáng chế B (3295771) của hãng game này có liên quan đến loạt game Fatal Frame.

Trước đó, CAPCOM cũng đã đâm đơn kiện Koei tại tòa án thuộc quận Osaka, với lý do “nội dung mới của trò chơi và tính năng rung của tay cầm khi điều khiển nhân vật ở gần kẻ địch giống nhau như đúc” và họ phát hiện nó nằm trong các tựa game của Koei Tecmo. Khi đó Koei Tecmo đã phải chi trả 5,17 triệu yên cho cả phí bồi thường và phí pháp luật. Tuy nhiên CAPCOM không đồng tình và bất mãn nên đã đâm đơn kiện lần 2 tại tòa án sở hữu bản quyền ở Tokyo, buộc lòng hãng game này phải chi trả 983.000 yên cho cả 2 bằng sáng chế A và B. 

Mặc dù liên tục vướng vào các vụ kiện lùm xùm nhưng Koei Tecmo vẫn khẳng định được vị trí của mình và tầm ảnh hưởng của những tựa game được phát triển dưới "bàn tay" của họ. Đa số các tựa game này đều được giới game thủ yêu thích và độc đáo theo phong cách riêng.

Vân Anh

Tin khác

Tài sản trí tuệ 22 giờ trước
(SHTT) - Công ty dược phẩm Acuitas Therapeutics và công ty CureVac vừa giải quyết vụ kiện đòi được công nhận là người phát minh từ phía Acuitas trong các liên quan đến vắc xin COVID-19.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Cấp quyền hình ảnh nhân vật (Character Licensing) là chiến lược kinh doanh được nhiều tập đoàn sáng tạo trên thế giới áp dụng thành công và đem về những nguồn lợi nhuận khổng lồ. Vậy Character Licensing là gì và cơ hội nào cho các doanh nghiệp Việt Nam?
Tài sản trí tuệ 4 ngày trước
(SHTT) - Ngày 20/4/2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2024. Hội nghị thu hút sự tham gia của sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Công tác bảo hộ bản quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những yếu tố quan trọng để hướng tới xây dựng nền công nghiệp văn hóa phát triển lành mạnh, đủ sức cạnh tranh; đóng góp ngày càng nhiều vào GDP, tạo thêm nhiều việc làm và tăng kim ngạch xuất khẩu của đất nước.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Bà Francesca Gino, người từng là giáo sư Tandon Family về quản trị kinh doanh tại Harvard Business School, đã bị cáo buộc đạo văn và hiện đang nhận sự điều tra từ phía trường học. Vụ việc này đặt ra câu hỏi về tính trung thực trong nghiên cứu học thuật.