SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Diễn biến mới nhất vụ xả súng ở Las Vegas: Phát hiện xe ô tô thứ 2 của hung thủ

16:00, 06/10/2017
(SHTT) - Theo thông báo của Sở Cảnh sát Las Vegas ngày 5/10, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí của chiếc Hyundai đang bị truy tìm do liên quan tới vụ xả súng ở Las Vegas.

 Được biết, chiếc ô tô thứ hai của thủ phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu ở thành phố Las Vegas của Mỹ tối 1/10 vừa qua đã được phát hiện ở thành phố Reno - cách nơi xảy ra vụ thảm sát khoảng 760km về phía Tây Bắc.

Theo thông báo của Sở Cảnh sát Las Vegas ngày 5/10, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí của chiếc Hyundai đang bị truy tìm do liên quan tới vụ xả súng ở Las Vegas, khi tiến hành lục soát nhà riêng của thủ phạm 64 tuổi Stephen Paddock.

Sở cảnh sát Las Vegas cũng đăng tải công khai hình ảnh chiếc Hyundai Tucson màu đỏ có biển đăng ký ở bang Nevada với biển số NV 114B40 này, nhưng không tiết lộ họ đã phát hiện chiếc xe này khi nào.

hinh anh vu no sung o las vegas. 10jpg

 

Liên quan đến vụ xả súng kinh hoàng ở Las Vegas, bạn gái của hung thủ Stephen Paddock đã tới văn phòng của Cục Điều tra liên bang (FBI) để trả lời thẩm vấn.

Trong một phát ngôn thông qua luật sư sau khi trả lời thẩm vấn Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), bà Marilou Danley nói: “Tôi biết Stephen Paddock là người tử tế, ít nói và quan tâm đến người khác. Ông ấy không hề nói với tôi về việc này, tôi cũng không nhận ra bất cứ hành động nào của ông ấy cho thấy ông ấy lên kế hoạch cho một vụ việc khủng khiếp như này”.

Bà Danley cũng tiết lộ thêm, 2 tuần trước khi vụ thảm sát xảy ra, Paddock nói đã mua vé máy bay để bà về quê hương Philippines. Cùng với đó, trong thời gian bà trở về nhà, Paddock chuyển cho số tiền 100.000 USD và nói đó là số tiền để mua nhà cho bà và gia đình.

Danley cho biết, bà biết ơn Paddock về chuyến trở lại quê hương để thăm gia đình. “Nhưng khi gửi tiền cho tôi, ông ấy nói là để tôi mua nhà cho mình và gia đình thì tôi cứ ngỡ đó là cách ông chia tay với tôi”.

Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với CNN, em gái của bà Danley cho biết Paddock tìm cách cho bà trở về nhà để không can thiệp và cuộc tấn công của hắn, nhưng khẳng định chị gái không biết gì về kế hoạch đẫm máu này.

"Chị ấy thậm chí còn không biết việc mình sẽ về Philippines cho tới khi Paddock đưa cho chị ấy tấm vé. Hơn ai hết, chị ấy là người sốc nhất về vụ việc. Nếu chị ấy ở đó, có thể điều khủng khiếp đã không diễn ra bởi chị ấy sẽ không để nó xảy ra", người em gái của bà Danley chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, Eric Paddock, 55 tuổi, em trai của tay súng Stephen Paddock gây ra vụ thảm sát đẫm máu tại một lễ hội âm nhạc ở Las Vegas vào ngày 1/10, cho biết ông đang nỗ lực gây quỹ một triệu USD để hỗ trợ các nạn nhân trong thảm kịch, Las Vegas Review Journal hôm qua đưa tin. 

Eric sẽ nhận lời trả lời phỏng vấn độc quyền với một hãng tin cấp quốc gia về anh trai mình để đổi lấy một khoản tiền.  

"Tôi muốn có một triệu USD để quyên góp cho quỹ hỗ trợ các nạn nhân", Eric khóc nấc lên trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. "Sự việc này đang khiến gia đình tôi tan nát. Đây là điều tôi phải làm". 

Ông này hiểu rằng hầu hết các hãng tin tức không trả tiền cho các cuộc phỏng vấn nhưng hy vọng khán giả hoặc độc giả sẽ đóng góp vào quỹ hỗ trợ nạn nhân. 

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 7 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 7 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.