SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Ăn cắp xe ô tô khách từ Thanh Hóa mang ra Hòa Bình tiêu thụ thì bị bắt

15:53, 05/10/2017
(SHTT) - Lợi dụng xe khách không có người, lại đang cắm sẵn chìa khóa, đối tượng Lê Công Sự, trú huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) liền lên xe lái đi tiêu thụ tại Hòa Bình với giá rẻ .

Thông tin từ Đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân bắt một nam thanh niên trộm xe khách loại 29 chỗ, BKS: 36B.00045 đi từ bến xe khách Hoằng Hóa (Thanh Hóa) ra Hòa Bình tiêu thụ.

Đối tượng được xác định là Lê Công Sự (sinh ngày 10/2/1991, trú tại thôn 3, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

1

Đối tượng Lê Công Sự 

Bước đầu đối tượng khai nhận, vào khoảng 20-21h ngày 3/10, đối tượng đi vào bến xe khách huyện Hoằng Hóa thì thấy chiếc xe khách nói trên của nhà xe Quảng Mận mở cửa, có chìa khóa cắm trên xe nên đã trèo lên nổ máy và chạy ra khỏi bến rồi điều khiển xe chạy ra một cây xăng trên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) để ngủ.

Sáng ngày 4/10, Sự lấy được số điện thoại của một người chuyên kinh doanh xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và gọi điện gạ bán với giá 30 triệu đồng. Trong lúc giao dịch, người mua xe thấy nghi ngờ vì chiếc xe khách bán với giá quá rẻ nên đã lấy số điện thoại ghi trên xe thì biết được sự thật nên đã báo CSGT Công an tỉnh Hòa Bình. 

1

Chiếc xe khách bị đối tượng lấy cắp 

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT đã có mặt xác minh thông tin và bắt giữ đối tượng Lê Công Sự để phục vụ điều tra vụ việc.

Hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thái Sơn (t/h)

Tin khác

Pháp luật 21 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.