SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Đâm chém kinh hoàng ở Australia, 8 trẻ em thiệt mạng

08:14, 20/12/2014
Ngày 19-12, Australia lại chứng kiến một thảm kịch khi 8 trẻ em, từ 18 tháng tuổi đến 15 tuổi, bị đâm chém đến chết trong cùng một ngôi nhà ở phố Murray vùng ngoại ô Manoora của Cairns, miền Bắc Australia. 

Cảnh sát bang Queensland xác nhận, khi họ tới hiện trường thì đã thấy thi thể của các em nhỏ nằm la liệt. Người phụ nữ 34 tuổi, với vết đâm ở ngực, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Người dân địa phương cảm thấy bàng hoàng trước sự việc này. Lực lượng cảnh sát phải trấn an dân chúng rằng tình hình đã được kiểm soát, song thừa nhận đây là một “vụ việc bi thảm”.

Người dân địa phương vô cùng bàng hoàng trước thông tin vụ việc. Ảnh: BBC

Hiện, cảnh sát chưa đưa ra thêm thông tin gì mới. Tuy nhiên, tiết lộ với hãng tin AP, cô Lisa Thaiday, một họ hàng của người phụ nữ bị thương cho biết, toàn bộ những đứa trẻ thiệt mạng này đều là anh chị em của nhau và người phụ nữ trên là mẹ của chúng.

Đây là một gia đình có nhiều họ hàng gần sống cùng nhau. Có người dân trong khu vực cho biết, số trẻ em này sống với bố dượng.

Hiện cảnh sát Australia đang khuyến khích người dân cung cấp thêm thông tin hỗ trợ điều tra vụ việc.

Thủ tướng Australia Tony Abbott đã lên án vụ đâm chém khiến 8 trẻ em thiệt mạng là “tội ác tồi tệ, không thể tả xiết” và nhấn mạnh rằng ông đang theo dõi sát hoạt động điều tra của cảnh sát Queensland cũng như các lực lượng chịu trách nhiệm phản ứng trước vụ việc kinh hoàng này.

Tối nay, 19-12, trên khắp đất nước Australia sẽ diễn ra các hoạt động thắp nến tưởng niệm nạn nhân trong vụ việc trên.

Vụ án xảy ra tại thành phố Cairns, bang Queensland

Tin khác

Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 2 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 3 ngày trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 3 ngày trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.
Tin tức 3 ngày trước
(SHTT) - Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ cắt giảm thuế lợi nhuận từ sở hữu trí tuệ xuống chỉ còn 5%, đồng thời điều chỉnh Luật Bản quyền để phản ánh sự tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI). Cơ chế mới cũng nhằm thúc đẩy thành phố trở thành trung tâm giao dịch bản quyền.