SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Con bị tay chân miệng đến nguy kịch vì cha mẹ tưởng mọc răng, không đi khám

20:04, 14/10/2018
(SHTT) - Do chủ quan nghĩ con biếng ăn, sốt do mọc răng nên cha mẹ không đưa đi khám. Đến khi phát hiện mắc tay chân miệng, con đã bị nguy kịch phải lọc máu

Những ngày gần đây, các bệnh viện nhi đồng tiếp nhận hàng trăm ca bệnh nhi mắc tay chân miệng mỗi ngày. Đến nay, tổng con số mắc bệnh là 60.000 ca và đang diễn biến phức tạp. Con số này ngày một gia tăng khi bình quần Khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận chỉ 50 ca tăng lên đến 130 cá/ngày ở nửa đầu tháng 10.

Con suýt chết vì bác sĩ dởm

Đáng chú ý là những ca bệnh bị trở nặng đến nguy kịch do bị chẩn đoản nhầm nghĩ trẻ biếng ăn do mọc đẹn, lở miệng, mọc răng. Cụ thể, một phụ huynh (Vĩnh Long) có con 4 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết vài ngày mới đây, anh phát hiện con mình có những biểu hiện bệnh như biếng ăn, miệng xuất hiện các nốt hồng nhỏ. Tuy nhiên, khi đưa đến một phòng khám tư ở gần nhà, bác sĩ lại chẩn đoán sai dẫn đến con anh chậm trễ điều trị suýt mất mạng.

Cụ thể, bác sĩ ở phòng khám tư này cho rằng con anh bị rôm sảy, nhiễm trùng miệng, cho thuốc uống 5 ngày. Vấn đề trở nên nghiêm trọng khi con anh sau khi uống thuốc lại không khỏi mà trở nặng, có những biểu hiện sốt cao liên tục, co giật… May mắn, có người họ hàng có kiến thức đến thăm thấy liền xúi gia đình đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

“Hai vợ chồng đi làm thuê cho người ta, cả ngày gửi con cho một điểm giữ trẻ tư nhân gần nhà nên không có nhiều thời gian cho con. Khi đến nơi, bác sĩ bắt phải nhập viện ngay để chữa trị tay chân miệng”, anh kể.

Qua câu chuyện của mình, phụ huynh trên khuyên những bậc cha mẹ khác đây là mùa dịch bệnh, dù bận rộn công việc như thế nào cũng hãy dành thời gian lo cho con khi có bất cứ biểu hiện nào của bệnh. Ngoài ra, hãy đến những bệnh viện lớn, uy tín có chuyên khoa nhi để chữa trị kịp thời.

Con phải lọc máu vì cha mẹ tưởng mọc răng

Một trường hợp đáng chú khác cũng được ghi nhận ở các bệnh viện nhi đồng TP HCM là con bị tay chân miệng mà cha mẹ chủ quan.

Một bé gái 1 tuổi rưỡi đã bị tay chân miệng cấp độ 4, phải chống sốc, thở máy, lọc máu vì người nhà chủ quan. Khi thấy con mỗi lần mọc rằng có biểu hiện sốt, biếng ăn, khó chịu, khóc lóc… nên cha mẹ nghĩ rằng lần này con cũng bị tương tự. Không ai ngờ rằng, bệnh tay chân miệng diễn biến nhanh đã khiến con kiệt quệ nhanh chóng. Các bác sĩ cho biết nếu không cữu chữa kịp thời, bé sẽ gặp các biến chứng như viêm não, màng não, cơ tiêm, phù phổi cấp dẫn đến tử vong.

 

Theo các chuyên gia y tế, số ca bệnh tay chân miệng năm nay tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,5%). Trong số này, nhóm trẻ đi mẫu giáo chiếm tới 79%. Do đó, ở thời gian này, cha mẹ có con đi mẫu giáo nếu có người nhà trông coi tốt nhất nên cho con ở nhà để khỏi lây bệnh.

Hiện nay, dịch bệnh tay chân miệng vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc-xin dự phòng. Do đó, các bậc phụ huynh hãy thực hiện nghiêm ngặt theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Cụ thể, cần rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước chảy cho cả cha mẹ và con, nhất là thời điểm trước khi con ăn, sau khi đi vệ sinh.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo vệ sinh khi ăn uống, vệ sinh đồ chơi, vật dụng… bằng cách khử trùng đồ dùng trước khi cho trẻ tiếp xúc.

Đặc biệt, cha mẹ tuyệt đối đừng ẵm con đi thăm người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, hoặc người nhà đi thăm về phải vệ sinh sạch sẽ trước khi bế bé. Khi phát hiện con em có dấu hiệu bệnh, lập tức đưa trẻ đến bệnh viện lập tức.

PV (t/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 22 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 22 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.