SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Chân dung nữ giáo sư người Việt được RSC vinh danh trong nghiên cứu và ĐMST

11:00, 08/06/2022
(SHTT) - GS Nguyễn Thị Kim Thanh mới đây đã được Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Anh (RSC) vinh danh trong hạng mục Giải thưởng liên ngành cho những đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Thông tin mới được RSC công bố cho biết, nữ giáo sư người Việt Nguyễn Thị Kim Thanh đã trở thành 1 trong 3 nhà khoa học được vinh danh trong hạng mục Giải thưởng liên ngành (Interdisciplinary Prize 2022) cho những đóng góp xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Được biết, GS Nguyễn Thị Kim Thanh tốt nghiệp chuyên ngành hóa học tại ĐHQG Hà Nội năm 1992. Bà được bổ nhiệm làm giáo sư tại Đại học College London (UCL) từ năm 2013 và dẫn đầu nhóm nghiên cứu liên ngành tiên tiến về thiết kế và tổng hợp vật liệu nano cho ứng dụng y sinh.

Năm 2019, GS Thanh nhận huy chương Rosalind Franklin cho những thành tựu có tầm ảnh hưởng lớn về nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano trong y sinh.

ipiccy-image-1-1654598975-1654-6923-8508-1654600107 (1)

 

Trong sự nghiệp cá nhân, GS Nguyễn Thị Kim Thanh được biết đến là nhân vật có nhiều đóng góp liên ngành trong nghiên cứu cơ bản về tổng hợp hóa học, vật liệu nano từ tính và plasmonic cho các ứng dụng y sinh. 

Vật liệu nano có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực y sinh. Tính ứng dụng được phát huy khi các đặc tính vật lý, tính ổn định có sự tương thích trong môi trường sinh học. Điều này có thể đạt được bằng cách tổng hợp các hạt nano với các đặc tính quang học, từ tính, điện tử và xúc tác mới, để chúng tương thích với môi trường sinh học. Những nghiên cứu này có thể mang lại lợi ích trực tiếp trong nâng cao tuổi thọ của bệnh nhân ung thư.

anh3-2252-1654600107

 

Theo RSC, Giải thưởng Interdisciplinary Prize 2022 cũng vinh danh 2 nhà khoa học khác gồm: GS Michael George, ĐH Nottingham với công trình nghiên cứu tiên phong trong sử dụng kết hợp quang hóa và quang phổ để sản xuất các hóa chất nông nghiệp và dược phẩm, đồng thời chuyển đổi hiệu quả các nguyên liệu thô để tạo ra ít chất thải và ô nhiễm hơn.

GS Jason Micklefield, ĐH Manchester được vinh danh với nghiên cứu liên ngành hóa học hữu cơ đến di truyền học phân tử, phát hiện ra các enzym mới ứng dụng trong sản xuất thuốc chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh, chất ung thư.

Mỗi người đạt giải nhận 5.000 bảng Anh, cùng huy chương và giấy chứng nhận, theo RSC.

Interdisciplinary Prize là giải thưởng thường niên của RSC, vinh danh những cá nhân, nhóm và tổ chức trong nghiên cứu phát triển chuyên ngành hóa học với các ngành khác tại Anh. Bắt đầu từ năm 1986, đến nay đã có hơn 70 nhà khoa học được vinh danh (riêng năm 2008 không trao giải).

Như Quỳnh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.