SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Cảnh báo: Tưởng thuốc diệt chuột là kẹo, bé gái ở Nghệ An tử vong thương tâm

06:59, 30/07/2019
(SHTT) - Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 27/7, em Nguyễn Thị Th. (2 tuổi) trú tại xã Quỳnh Văn cùng anh trai 4 tuổi chơi ở nhà một mình. Khi thấy gói thuốc diệt chuột rơi ở gian nhà bếp, hai anh em Th. tưởng kẹo nên cùng bóc ra ăn.

Sáng 29/7, ông Lê Văn Thành - Trưởng công an xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn có một hai cháu ăn nhầm thuốc chuột phải nhập viện cấp cứu, một bé gái 2 tuổi đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 27/7, em Nguyễn Thị Th. (2 tuổi) trú tại xã Quỳnh Văn cùng anh trai 4 tuổi chơi ở nhà một mình. Khi thấy gói thuốc diệt chuộtrơi ở gian nhà bếp, hai anh em Th. tưởng kẹo nên cùng bóc ra ăn.

Đến gần 18h cùng ngày, người thân về mới hoảng hốt phát hiện hai cháu đã nằm bất tỉnh trên nền nhà bên cạnh gói thuốc chuột. Cả hai nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cô em gái 2 tuổi đã tử vong.

dietchuot-thumb-690-1564372704-width1024height768

Thuốc diệt chuột (ảnh minh họa)

Được biết, gói thuốc chuột này là do gia đình mua về nhưng chưa sử dụng nên gác lên ở chỗ nhà bếp. Chiều đó không may gói thuốc rơi xuống nhà, hai cháu nhặt được hiếu kỳ bóc ra ăn nên dẫn đến sự việc đau lòng trên. 

Trước đó, Sở hữu trí tuệ đưa tin, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận bệnh nhi là bé trai 26 tháng tuổi. Trẻ được gia đình cho nhập viện cấp cứu do mẹ của bé phát hiện con mình đang ngồi chơi và đưa viên thuốc diệt chuột vào miệng.

Theo thông tin từ người nhà của bé cho biết: gần đây nhà có nhiều chuột, nên đã mua một hộp thuốc diệt chuột. Do sơ ý, trong lúc chờ diệt chuột gia đình chưa kịp cất kỹ nên bé tưởng kẹo liền đưa ngay vào miệng ngậm. Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ ngay lập tức đã tiến hành súc rửa dạ dày cấp cứu và sử dụng than hoạt, sorbitol, truyền dịch để thải chất độc ra ngoài. Kết quả sau rửa dạ dày phát hiện trong dịch dạ dày của bé có dịch màu hồng nhạt.

Đến nay, sau hai ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định, xét nghiệm chức năng các cơ quan bình thường. Trong ngày hôm nay bệnh nhi đã được ra viện.

Bác sĩ Yến, Khoa Hồi sức Cấp cứu cho biết: thuốc diệt chuột thường có mùi thơm, màu bắt mắt nên thu hút các bé, nhiều bé nghĩ là kẹo nên cho vào mồm ngậm.

Rất may, trong trường hợp bé trai 26 tháng tuổi, được gia đình phát hiện sớm bé mới ngậm chứ chưa nuốt nhiều vào bụng, nếu không tình trạng bệnh sẽ rất nguy kịch.

Bác sĩ Yến khuyến cá các bậc phụ huynh có con nhỏ cần phải cẩn thận hơn trong việc cất giữ và sử dụng những hóa chất độc hại trong nhà, khi phát hiện trẻ có hiện tượng lạ cần đưa đến viện cấp cứu ngay.

 Hoài Anh

Tin khác

Tin tức 58 phút trước
(SHTT) - Để bảo đảm ANTT cho mùa du lịch biển Sầm Sơn 2024 nói chung, khai mạc Lễ hội du lịch và khánh thành Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn nói riêng, từ đầu tháng 4/2024 Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 18 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 23 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.