SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Cẩm Thủy gần 1800 học sinh đươc truyền thông giáo dục tài chính

09:03, 09/03/2024
(SHTT) - Gần 1.800 học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú Cẩm Thủy 1 và Trường THPT Cẩm Thủy 1, Thanh Hóa được Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức chương trình giáo dục tài chính

 Ngày 8-3, Vụ truyền thông Ngân hàng Nhà nước cùng Trường THCS Dân tộc nội trú Cẩm Thủy, Trường THPT Cẩm Thủy 1, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) tổ chức cuộc thi “Hiểu biết về tài chính”

2(3)

 

Theo Vụ truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc truyền thông giáo dục tài chính cho người dân là xu hướng của các nước trên thế giới, nhằm tăng cường tính minh bạch của thông tin, hiểu biết về tài chính, minh bạch hóa pháp luật với người dân.

Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22-1-2020, nhằm tăng cường hiểu biết tài chính cho người dân, thay đổi nhận thức, hành vi, tạo thói quen tài chính tốt cho cộng đồng.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chú trọng, tổ chức thực hiện nhiều chương trình truyền thông giáo dục tài chính như: "Tiền khéo tiền khôn", "Đồng tiền thông thái", cuộc thi "Hiểu đúng về tiền"; "Nhà ngân hàng tương lai", "Hiểu biết về tài chính".

Tiếp tục mục tiêu nâng cao hiểu biết về kiến thức, kỹ năng tài chính cho học sinh, chương trình giáo dục tài chính khéo khôn với tiền được tổ chức cho gần 1.800 học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú Cẩm Thủy và Trường THPT Cẩm Thủy 1.

Thông qua chia sẻ đến từ chuyên gia của Ngân hàng Nhà nước và nội dung thi thực tế, cuộc thi "Hiểu biết về tài chính" đã cung cấp các kiến thức bổ ích, lý thú về đồng tiền Việt Nam, một số hình thức thanh toán, cảnh báo bảo mật trong thanh toán không dùng tiền mặt đến với học sinh một cách sinh động, đơn giản, dễ hiểu.

Theo các em học sinh huyện Cẩm Thủy, cuộc thi này giúp học sinh sớm tiếp cận với kiến thức cơ bản về tài chính, như chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, đầu tư và hiểu biết về tiền và lịch sử đồng tiền Việt Nam, cách ứng xử với đồng tiền, biết quý trọng giá trị sức lao động.

 Thầy giáo Nguyễn Thọ Bảo - hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Thủy 1 - cho hay: "Những kiến thức cơ bản, bài học về giá trị đồng tiền có tác động đến tâm lý học sinh. Những kiến thức lịch sử, văn hóa và kiến thức liên quan đến tài chính, giá trị đồng tiền thực sự có ý nghĩa với các em học sinh".

Tại chương trình, nhiều câu hỏi được sử dụng trong các phần thi của cuộc thi "Hiểu biết về tài chính" được trích trong cuốn sách "Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền" của tác giả Lê Thị Thúy Sen - vụ trưởng Vụ truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, người có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, truyền thông, bảo hiểm tiền gửi.

Thời gian tới, Vụ truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các chương trình giáo dục tài chính, thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, hướng tới giới trẻ để lan tỏa kiến thức, kỹ năng tài chính thông minh, qua đó giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài chính, góp phần bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính tại Việt Nam.

PV

Tin khác

Tin tức 10 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 11 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.