SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Bài 2: Chủ đầu tư dự án Vinhomes Greenbay có làm ngơ trước chính quyền địa phương?

10:36, 28/04/2017
(SHTT) - Khi dự án còn tồn đọng nhiều sai phạm chưa được xử lý thì lại có thêm những tình tiết mới trong quá trình thi công, gây hại đến môi trường, và đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của những người dân sống quanh dự án.

Như chúng tôi đã đưa tin về việc dự án Vinhomes Greenbay tọa lạc tại số 7 Đại lộ Thăng Long( thuộc địa phận Phường Mễ trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà nội) chưa xây xong phần móng đã rao bán rầm rộ, đã sai phạm trong Luật Kinh doanh Bất động sản còn chưa được giải quyết. Thì gần đây chúng tôi nhận được đơn khiếu nại của ông Đinh Quang Vinh, ông Nguyễn Chí Hải và bà Lê Thị Nguyệt đại diện cho hơn 50 hộ dân hiện đang sinh sống tại khu Đồng Trong Đống Tổ dân phố 1 phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ( trước đây là đội 2, thôn Thượng xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm) về việc "Từ khoảng trung tuần tháng 3/2017 đến nay; Dự án khu thể thao, vui chơi, giải trí Mễ Trì - nay là Khu chức năng chính cây xanh, hồ điều hoà, một phần công trình công cộng kết hợp nhà ở tại phường Mễ trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bắt đầu được Ban quản lý Dự án tiến hành thi công san lấp mặt bằng.  

18120495_774712752691682_1921837564_o

Núi rác khổng lồ bốc mùi hôi thối tại dự án Vinhomes Greenbay

Đây là khu vực trước kia do công ty TNHH môi trường đô thị Hà Nội tập kết và chôn lấp rác từ hàng chục năm nay; việc chôn lấp rác cũng được đào, chôn sâu xuống lòng đất lâu ngày và đang trong quá trình phân hủy. Tuy nhiên hiện nay việc thi công của BQL Dự án không có biện pháp che chắn cẩn thận nên hàng ngàn tấn rác được đơn vị thi công đào xới lên tạo thành những núi rác khổng lồ bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Đặc biệt là những người già và trẻ nhỏ đang sinh sống trong khu dân cư. Việc dùng máy múc đào sâu 4-5m để làm hệ thống thoát nước đã làm rạn nứt tường nhà của nhiều người dân, dẫn đến nguy cơ sập đổ gây chết người bất cứ lúc nào".

Để tìm hiểu tính xác thực của thông tin trên ngày 25/4/1017 nhóm pv đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ubnd phường Mễ trì. Trên phương diện quản lý địa phương ông Hứa Đức Minh - Phó chủ tịch phụ trách kinh tế đô thị cho biết: " Hiện ở đây đang có hiện tượng đào rác lên để di chuyển, liên quan đến việc này, qua rà soát kiểm tra trên địa bàn và theo phản ánh của người dân đã phát hiện chủ đầu tư Dự án Xây dựng khu luyện tập thể thao và vui chơi giải trí ( nay là khu chức năng chính cây xanh, hồ điều hoà, một phần công trình công cộng kết hợp nhà ở - Vinhomes Greenbay ) trên địa bàn phường đang tiến hành di chuyển bãi rác tập trung nằm trong chỉ giới dự án. Việc di chuyển này tạo ra ô nhiễm về mùi, ô nhiễm nguồn nước và gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và sức khỏe của người dân xung quanh khu vực". Phường đang yêu cầu bên Dự án phải có kế hoạch cũng như văn bản trình bày phường cùng cơ quan chức năng để giải quyết và giám sát việc di chuyển. Về phía UBND phường cũng đã có văn bản đến các cơ quan có thẩm quyền biết được sự việc và cùng ubnd phường phối hợp xử lý.                  

Theo ghi nhận của phóng viên thì trong biên bản kiểm tra gửi các cơ quan chức năng UBND phường yêu cầu Chủ đầu tư dự án cung cấp toàn bộ hồ sơ có liên quan trước 10 giờ 00 phút ngày 20/4/2017. Tuy nhiên đến ngày 25/4/2017 UBND phường vẫn chưa nhận được bất cứ giấy tờ nào liên quan nào.

Một số hình ảnh mà PV Tạp chí Sở hữu trí tuệ ghi nhận tại hiện trường

IMG_20170428_102103

Người dân phải sống ngay bên cạnh núi rác

IMG_20170428_102400

 

IMG_20170428_102612

 

IMG_20170428_102618

 

IMG_20170428_102625

 

IMG_20170428_102635

 

IMG_20170428_102641

 

18120495_774712752691682_

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong những số tiếp theo...!

Nhóm PVPL

Tin khác

Tin tức 16 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 16 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 22 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Liên kết hữu ích