SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Với loại robot này thì y tá tại nhiều bệnh viện sẽ thất nghiệp

16:00, 22/03/2018
(SHTT) – Đối diện với tình trạng quá tải, một bệnh viện tại Bangkok, Thái Lan đã phải sử dụng Robot y tá để có thể đáp ứng được khối lượng công việc đặt ra. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu loại robot này được sản xuất rộng rãi thì nhiều ý tá có thể sẽ thất nghiệp.
Robot-nurse-1JPG

 Robot y tá trong trang phục màu vàng đang thực hiện nhiệm vụ

Từ cuối năm ngoái, bệnh viên đa khoa Mongkutwattana ở Bangkok, Thái Lan, luôn đặt trong tình trạng quá tải do số lượng bệnh nhân gia tăng nhiều lần. Tuy nhiên, bệnh viện đã gặp phải khó khăn vì không thể thuê đủ nhân viên y tế cho bệnh viên.

Trước tình trạng đó, bệnh viện đã quyết định mua 3 con robot y tá để đưa vào hoạt động. Điểm thú vị ở đây là 3 con robot y tá cũng được mặc trang phục màu vàng và có tên gọi (Nan, Nee, Nim) như những y tá thực thụ.

Nhiệm vụ của các robot y tá là vận chuyển thuốc và các giấy tờ, hồ sơ quan trọng giữa các văn phòng, và các quầy làm việc trong bệnh viện.

Ông Riantong, giám đốc bệnh viện cho biết là 3 robot y tá đã giúp nâng cao hiệu quả và tốc độ xử lý công việc tại bệnh viện. Robot Nan, Nee, Nim liên tục di chuyển trên các đường ray nam châm cố định trên mặt đất. Tổng quãng đường di chuyển trong ngày của mỗi robot có thể lên tới vài dặm.

Phía bệnh viện cho biết họ sẽ tiếp tục đưa thêm robot y tá vào sử dụng trong thời gian tới. Đây cũng là một giải pháp tối ưu không chỉ cho một mà nhiều bệnh viện đều có thể áp dụng.

Thu Hà

Tin khác

Khoa học Công nghệ 15 giờ trước
(SHTT) - Công ty xe điện Pega Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm xe máy điện mới Pega eSmart AI - sản phẩm được giới thiệu là "chiếc xe máy điện thông minh nhất hiện nay".
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.