SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Vợ chồng ca sĩ Phú Lê bị điều tra vì quảng cáo thuốc không giấy phép

08:33, 21/04/2019
(SHTT) - Mặc dù chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép, Phú Lê vẫn cùng vợ thường xuyên lên mạng quảng cáo, tung hô các sản phẩm của công ty mình có tác dụng "trên trời".

Phú Lê được nhiều bạn trẻ biết đến với vai trò là 1 ca sĩ, diễn viên nghiệp dư. Nam ca sĩ này nổi tiếng bởi những bài hát nói về cuộc sống giang hồ hay những phim ngắn có nội bạo lực.

Mới đây, Phú Lê và vợ là Lã Thuý Kiều cùng Công ty Thiên Phú do bà Kiều đứng tên làm Tổng giám đốc đã bị cơ quan chức năng điều tra do bán hàng hóa chưa được cấp giấy phép.

phu lw

Mặc dù những sản phẩm bán ra không được cấp phép, nhưng bà Kiều cùng chồng là "ca sĩ Phú Lê" vẫn thường xuyên lên mạng xã hội để bán hàng và quảng cáo thổi phồng công dụng của sản phẩm. 

 Theo đó, thông tin trên tờ Đất Việt, ngày 19/4, một lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị đã có chỉ đạo các phòng chức năng kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về việc bà Lã Thúy Kiều - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất khẩu Thiên Phú (Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội) cùng chồng rao bán sản phẩm chưa được cấp giấy phép nhưng quảng cáo có công dụng như thuốc chữa bệnh.

da giay

Sản phẩm Đặc trị dạ dày của công ty Thiên Phú được giới thiệu là sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy được đặt tại tỉnh Hà Nam nhưng trên bao bì lại ghi sản xuất tại huyện Lương Sơn tỉnh Hoà Bình. - Ảnh: Ngày Nay.

Tờ Ngày Nay cũng đưa tin, "Đặc trị dạ dày", "Mầm đậu nành tinh bột gấc", "Tinh dầu đặc trị hôi nách - hôi chân", "Ngũ cốc dinh dưỡng", "Đặc trị viêm xoang viêm mũi dị ứng", "Đặc trị sâu răng hôi miệng"… là những sản phẩm mà bà Kiều cùng ca sĩ Phú Lê hàng ngày livestream trên Facebook để bán ra thị trường.

dau nanh

Các sản phẩm của công ty Thiên Phú đều có bao bì rất sơ sài, địa chỉ nơi sản xuất cũng được ghi rất mù mờ bằng nét chữ nhoè nhoẹt, không có thông tin về về việc đăng ký hồ sơ hay số giấy phép chứng nhận sản phẩm. (Ảnh chụp sản phẩm Mầm đậu nành tinh bột gấc) - Ảnh: Ngày Nay 

Bà Kiều cùng với chồng liên tục quảng cáo và "tung hô" những sản phẩm của mình có tác dụng hoàn hảo tột bậc, thậm chí còn có công dụng như thuốc chữa bệnh, có thể chữa khỏi bệnh 100%. Đồng thời, họ còn cho biết có thể "khám và chẩn đoán" bệnh… qua Facebook, không quên chào mời mọi người mua sản phẩm về sử dụng và nhanh chóng đăng ký làm cộng tác viên bán hàng cho mình.

Cũng theo thông tin trên báo Ngày nay, bà Lã Thuý Kiều - Tổng giám đốc công ty Thiên Phú sinh năm 1985 ở thôn Phú Đa, xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Bà Kiều bắt đầu kinh doanh và thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tổng hợp Kiều Thiên Phát từ năm 2013 khi bà này mới 28 tuổi.

ngay nay

Các mỹ phẩm nhập ngoại được công ty của bà Kiều pha chế theo công thức được ghi chép sơ sài trong những tờ giấy cũ nát. Đây là hình ảnh khi lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất của bà Kiều vào năm 2015 - Ảnh: Ngày Nay 

Vào tháng 1/2015, Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Thiên Kiều do bà Lã Thuý Kiều làm giám đốc đã bị cơ quan chức năng phạt 50 triệu đồng, thu hồi giấy phép hoạt động vì sản xuất 4 tấn sản phẩm không công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường.

Vào ngày 8/7/2015, Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả có mặt tại trụ sở kiêm xưởng sản xuất mỹ phẩm của công ty Kiều Thiên Phát tại địa chỉ 21 ngách 1/28 ngõ 49 phố Thuý Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội và phát hiện tại đây có nhiều biểu hiện nghi vấn về sản xuất hóa mỹ phẩm kém chất lượng.

Hoàng Oanh (t/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
Liên tục sai phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế - Mega Gangnam bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 53 triệu đồng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Liên kết hữu ích