SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 03/04/2024
  • Click để copy

Vietnam - ASIA DX Summit 2023: Khai phá sức mạnh dữ liệu số, tiến vào tương lai chuyển đổi số

10:38, 25/05/2023
(SHTT) - Tại Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2023 (Vietnam - ASIA DX Summit 2023) với thông điệp “Khai phá sức mạnh dữ liệu số, tiến vào tương lai chuyển đổi số”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh: Kinh tế số là định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam.

Theo Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc năm 2022, Việt Nam xếp vị trí thứ 86/193 quốc gia. Chỉ số Dịch vụ trực tuyến của Việt Nam xếp thứ 76/193 quốc gia. Việt Nam được xếp vào nhóm các nước có Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử EGDI ở mức cao hơn trung bình của thế giới và khu vực châu Á, Đông Nam Á. 

Kinh tế số của Việt Nam được Google đánh giá là nền kinh tế số có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông đóng góp của kinh tế số chiếm khoảng 14,26% GDP.

Tham dự Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp Việt Nam cùng với các chuyên gia, tổ chức quốc tế để thảo luận về xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu và không thể đảo ngược.

Phó Thủ tướng cho biết khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là hai trụ cột, lĩnh vực đóng góp quan trọng vào kinh tế số. Đây là một nguồn tài nguyên vô tận được sáng tạo, hình thành từ tư duy, trí tuệ con người để thay thế và phục hồi nguồn tài nguyên thiên nhiên mà nhân loại đã khai thác, sử dụng trong suốt chiều dài lịch sử phát triển.

chuyen doi so

 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Phó Thủ tướng cũng khẳng định xu thế tất yếu của chuyển đổi xanh, chuyển đổi số khi dẫn nghiên cứu cho thấy với tốc độ tăng dân số cùng mô hình phát triển dựa vào tài nguyên thiên nhiên như hiện nay thì nhân loại phải cần tới 3 trái đất. Tuy nhiên, thế giới có thể tiếp tục duy trì sự phát triển theo cách mới với sự xuất hiện của kinh tế số, chuyển đổi số, tài nguyên số. Tương tự như việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính bằng 0 (net zero), phục hồi hệ sinh thái tự nhiên sẽ được thực hiện với sự phát triển của kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đây là những tư duy, nền tảng mới mang tính tất yếu.

Ông cũng nhấn mạnh, dữ liệu là nguồn tài nguyên vô tận thúc đẩy sáng tạo và trí tuệ con người. Đây là nguồn tài nguồn xanh giúp phục hồi tài nguyên thiên nhiên. Nhưng để khai thác dữ liệu thì cần có vào cuộc không chỉ Chính phủ mà còn các cơ quan, doanh nghiệp. Chỉ có doanh nghiệp, nhà khoa học mới đóng góp tốt nhất cho xây dựng khuôn khổ chính sách về dữ liệu, kinh tế số vì họ là người trong cuộc, nhìn ra được những khó khăn hay xu hướng mới…

Trong khi đó, ông Phan Tâm – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, việc nâng cao nhận thức về dữ liệu và chuyển đổi số, dữ liệu số, nhận thức đúng hành động sẽ trúng, tham mưu góp ý công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chỉ tồn tại thiếu sót trong thể chế kiến nghị đồng hàng hoàn thiện thể chế; nơi tổ chức thiết lập cơ chế hợp tác, cơ hội tổ chức doanh nghiệp kết nối cần thiết, tăng cường chia sẻ, tăng cường liên minh liên kết cùng phát triển bứt phá vươn lên; các doanh nghiệp tìm cơ hội …

"Trong thời gian tới, cần trú trọng phát triển nền tảng số quốc gia để đưa toàn dân lên môi trường số giúp doanh nghiệp tìm lời giải chuyển đổi số cho đơn vị mình. Doanh nghiệp nhỏ có vai trò quyết định chuyển đổi số nên cần phải tìm kiếm cơ hội để doanh nghiệp tiến lên thị trường quốc tế, mở ra chiến dịch vươn ra thế giới. Từ đó thực hiện theo phương châm nhà nước mở đường, người đi trước kéo người đi sau", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu cũng được nghe một số bài phát biểu, tham luận của Đại diện lãnh đạo Chính phủ, Bộ TT&TT; Hiệp hội VINASA; Tổ chức ASOCIO; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Công ty Công nghệ thông tin VNPT; Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel; Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT; Công ty CP MISA…

Tiêu biểu trong số này là các tham luận:

"Xây dựng và khai thác DLS Quốc gia" (lãnh đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia);

"Kinh nghiệm xây dựng và Kết nối DLS quốc gia về Dân cư và chủ trương hợp tác khai thác dữ liệu số" (lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội);

"Kinh nghiệm của Ấn Độ về chuyển đổi số trong chính phủ điện tử" (Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam);

"Giải pháp Hạ tầng công nghệ xây dựng dữ liệu quốc gia" (lãnh đạo Công ty Công nghệ thông tin VNPT);

"Khuyến nghị cơ chế, chính sách khai thác dữ liệu nhằm thúc đẩy nhanh Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia" (lãnh đạo Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel);

"Mô hình hợp tác công tư trong Xây dựng và Khai thác DL" (lãnh đạo Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT);

"Kết nối và liên thông dữ liệu giữa DN và cơ quan nhà nước" (lãnh đạo Công ty CP MISA)…

Đồng thời, dưới sự chủ trì của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập VINASA, Diễn đàn còn diễn ra chương trình thảo luận với chủ đề "Khai thác DLS và kết nối thông minh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế"…

Cũng theo BTC, trong 2 ngày 24 và 25/05, Diễn đàn Cấp cao chuyển đổi số Việt Nam – châu Á 2023 sẽ diễn ra 5 cuộc hội thảo, gồm: Hội thảo "Hạ tầng DLS và bảo mật an toàn thông tin"; Hội thảo "chuyển đổi số tại Việt Nam – châu Á và các cơ hội hợp tác"; Hội thảo "Kết nối, chia sẻ dữ liệu phát triển chính phủ/chính quyền số"; Hội thảo "Xây dựng nền tảng tài chính số - ngân hàng số, hạ tầng dữ liệu và liên thông các ngành kinh tế"; Hội thảo "Hợp tác công nghệ thông tin Việt Nam – châu Á"…

Thanh Hà

Tin khác

Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 1/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý 874 đơn vị thực phẩm trị giá 47.320.000 đồng.
Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
(SHTT) - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Cục QLTT tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khám phương tiện vận tải mang biển kiểm soát số 50H-234.54 đã phát hiện 1.300 cái mũ lưỡi trai và mũ rộng vành có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Tài sản trí tuệ 21 giờ trước
(SHTT) - Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã kết hợp với lực lượng chức năng kiểm tra ngăn chặn kịp thời các sản phẩm không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng giả nhãn hiệu, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền.
Tài sản trí tuệ 23 giờ trước
Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng vừa phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện 1.550 túi xách do Trung Quốc sản xuất không hóa đơn, chứng từ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Apple sắp ra mắt tính năng trí tuệ nhân tạo mới với iOS 18, đồng thời tập trung vào việc nâng cấp Apple Maps để người dùng không còn phải dựa vào Google Maps. Công ty đã đệ đơn bằng sáng chế cho tính năng mới của Apple Maps, đặc biệt là dành cho CarPlay.