SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Trước ngày đối đầu Việt Nam, Thái Lan nguy cơ mất hai trụ cột ở vòng loại U23 Châu Á 

15:14, 28/02/2019
(SHTT) - Đối thủ sừng sỏ của U23 Việt Nam tại bảng K nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của hai tiền vệ Worrachit và Suphachok vì lý do bất khả kháng.

Bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020 với sự góp mặt của U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei sẽ diễn ra từ ngày 22/3 đến 26/3 tại SVĐ Mỹ Đình. Dù sẽ là nước chủ nhà của vòng chung kết, tuy nhiên Thái Lan vẫn tham dự vòng loại để tích lũy kinh nghiệm.

Tuy nhiên nhiều khả năng đội bóng này sẽ không có được lực lượng mạnh nhất. Truyền thông Thái Lan cho biết nhiều khả năng hai tiền vệ Supachok Sarachat và Worachit Kanitsribampen sẽ được triệu tập lên ĐTQG tham dự giải Tứ hùng tại Trung Quốc, thay vì cùng đội U23 dự vòng loại châu Á. 

Trước ngày đối đầu Việt Nam, Thái Lan nguy cơ mất hai trụ cột ở vòng loại U23 Châu Á 
Dù chưa qua 21 tuổi nhưng cả Worrachit và Suphachok đã được tin tưởng trong màu áo DDTQG Thái Lan

Giải đấu tại Trung Quốc dự kiến cũng được tổ chức vào cùng thời điểm diễn ra vòng loại U23 châu Á, với sự góp mặt của đội chủ nhà và ba đội khách mời Uruguay, Colombia và Thái Lan. Do nằm trong lịch thi đấu của FIFA nên các đội bóng đều đem tới giải đấu đội hình được đánh giá là mạnh nhất.

Ở giải đấu năm 2018, những cầu thủ đẳng cấp như Patrik Schick (CH Séc), Diego Godín, Luis Suárez, Edinson Cavani (Uruguay) hay Gareth Bale (xứ Wales) đều góp mặt. Bởi vậy, LĐBĐ Thái Lan cũng muốn có được những cầu thủ tốt nhất của mình để ĐTQG nước này có cơ hội cọ xát với những đối thủ hàng đầu thế giới.

Nếu việc Worrachit và Suphachok vắng mặt tại vòng loại U23 Châu Á trở thành sự thật, đây có thể coi là tin vui đối với các đối thủ còn lại tại bảng K.

Lịch thi đấu bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020

Ngày Giờ Trận đấu
22/3 16h00 Thái Lan vs Indonesia
22/3 19h00 Việt Nam vs Brunei
24/3 16h00 Thái Lan vs Brunei
24/3 19h00 Việt Nam vs Indonesia
26/3 16h00 Indonesia vs Brunei
26/3 19h00 Việt Nam vs Thái Lan

Kiều Phong
 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).