SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ bị xử phạt thế nào ?

12:14, 07/05/2021
Thời gian gần đây đã phát hiện rất nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Vậy tội tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ bị xử phạt như thế nào ?

Gần đây nhất, vụ việc phát hiện 2 nữ sinh thuê nhà giúp 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lưu trú bất hợp pháp và thu lợi bất chính từ hành vi này 144.000.000 đồng đã gây bức xúc trong dư luận.

--Nữ sinh thuê nhà giúp 17 người Trung Quốc lưu trú trái phép đang bị cơ quan công an điều tra và khởi tố hình sự

Căn cứ theo Điều 348 bộ luật hình sự 2015 quy định về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép sẽ bị xử phạt như sau:

“1. Người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, thì bị phạt từ từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với từ 05 người đến 10 người;

d) Có tính chất chuyên nghiệp;

đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với 11 người trở lên;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

c) Làm chết người.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

Như vây, nếu tổ chức cho người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì sẽ bị xử phạt từ 01 năm đến 05 năm tù. Người nào lợi dụng hành vi này thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên sẽ bị phạt từ từ 05 năm đến 15 năm, ngoài ra có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

--Nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường bộ bị Bộ đội biên phòng phát hiện

Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự đã từng tư vấn, giải quyết rất nhiều các vụ án liên quan đến vấn đề nhập cảnh trái phép. Trong trường hợp còn điều gì thắc mắc hoặc chưa hiểu rõ, cần sự tư vấn, hỗ trợ từ phía luật sư hoặc có nhu cầu mời luật sư, các bạn có thể liên hệ ngay với hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự:

Thông tin liên hệ:

Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự

Địa chỉ: Số 3 Trung Yên 3, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0913831789 (zalo) – 0917894567 (Hotline)

Email: [email protected]

Website: www.vanphongluatsuhanoi.vn

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.