SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Tiêu chảy do Norovirus và những điều mẹ cần biết

21:25, 26/07/2018
(SHTT) - Norovirus là nguyên nhân gây ra nôn mửa và tiêu chảy nghiêm trọng, dưới đây là những điều bạn cần biết về loại virus nguy hiểm này.


Norovirus thường gây ra tiêu chảy và buồn nôn ở mọi lứa tuổi (Ảnh minh họa)


Norovirus là gì?

Norovirus là một triệu chứng về bệnh dạ dày thường gặp trong mùa đông có thể gây ra các chứng bệnh như viêm dạ dày hoặc viêm ruột. Nó có thể xuất hiện với tất cả mọi người và ở mọi lứa tuổi, theo CDC mỗi năm có khoảng 21 triệu người Mỹ bị nhiễm virus này.

 

Norovirus thường xuất hiện vào mùa đông (Ảnh: Fox News)

Norovirus xâm nhập vào cơ thể qua miệng, đi đến đường tiêu hóa của một người làm viêm dạ dày hoặc viêm ruột, thậm chí là cả hai. Virus này sẽ gây ra buồn nôn, đau dạ dày, nôn mửa, tiêu chảy dẫn đến mất nước. Ngoài ra có thể gây sốt, nhức đầu và đau nhức cơ thể.

Norovirus lây lan như thế nào?

Norovirus có nhiều chủng khác nhau, có thể lây lan dễ dàng đặc biệt là trong không gian khép kín. Cách phổ biến nhất là tiếp xúc với người nhiễm bệnh, bao gồm trực tiếp và gián tiếp chẳng hạn như dùng chung phòng tắm, phòng ngủ…

Ngoài ra, nó còn lây lan qua phân và nôn mửa người mắc bệnh, thực phẩm hoặc nguồn nước nhiễm bệnh cũng có thể là con đường lây lan của norovirus.

Cách phòng chống norovirus

Hiện tại không có thuốc chủng ngừa norovirus, vì vậy, rửa tay là cách phòng chống quan trọng nhất. Hãy luôn rửa tay sạch sẽ với xà phòng và nước, lưu ý thời gian rửa tay chuẩn là trong khoảng 20 giây. Và nếu gia đình bạn người nhiễm norovirus thì càng cần chú ý rửa tay cẩn thận hơn.

 

Rửa tay đúng cách để phòng chống norovirus (Ảnh minh họa)

Cách điều trị norovirus

Theo tiến sĩ Nicola Williams chia sẻ rằng: "Vẫn chưa có phương pháp để chữa norovirus, do đó tốt nhất là cứ để nó diễn ra tự nhiên và hãy tạm thời nghỉ ngơi. Uống nhiều nước để tránh mất nước hay uống paracetamol để giảm nhức đầu, đau nhức cơ thể. Tuy nhiên, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để nhận được liều lượng chỉ định thuốc đúng".

Tuấn Anh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).