SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 24/03/2024
(SHTT) - Là một nước nông nghiệp, Việt Nam đang xuất khẩu rau quả đi nhiều nước trên thế giới, nhưng nghịch lý là hơn 90 triệu người dân tại Việt Nam lại đang phải vật lộn với cuộc chiến rau, quả sạch để có được bữa ăn sạch hàng ngày cho chính gia đình mình.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Theo chuyên gia dinh dưỡng, thịt bò tuy bổ dưỡng nhưng bạn cần tránh ăn chung với một số loại thực phẩm sau đây.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Norovirus là nguyên nhân gây ra nôn mửa và tiêu chảy nghiêm trọng, dưới đây là những điều bạn cần biết về loại virus nguy hiểm này.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Tiêu chảy là tình trạng bé đi ngoài trên 3 lần 1 ngày. Bệnh thường xảy ra ở trẻ em đặc biệt là các bé từ 6 tháng tuổi đến 2 tuổi. Tiêu chảy kéo dài có thể khiến bé mất nước, giảm cân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bé vì vậy bố mẹ cần điều trị sớm cho bé.
(SHTT) - Trẻ bị tiêu chảy khi đi ngoài phân lỏng hoặc nhiều nước trên 3 lần 1 ngày. Tình trạng bệnh sẽ càng trầm trọng nếu cha mẹ để trẻ ăn các loại thực phẩm như bơ, sữa chua, các loại nước có gas, nước ngọt.
“Một em bé đang bị đi ngoài ồ ạt, bổ sung oresol phải hàng trăm ml sau mỗi lần đi ngoài. Nếu chỉ uống 10ml/lần thì sẽ cực kỳ nguy hiểm vì mất nước. Vậy mà tôi thấy người ta đóng ống 10ml để bán ra thị trường.