SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tài sản trí tuệ 8 tháng trước
(SHTT) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đề "về việc thuốc giả Cefixim 200" gửi Sở Y tế Hà Nội, đề nghị cơ quan này khẩn trương phối hợp với cơ quan công an, quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 và các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.
Thương hiệu 9 tháng trước
(SHTT) - Hệ miễn dịch của trẻ nhỏ còn non nớt, dễ bị các loại vi khuẩn tấn công. Vì thế, ngoài việc luôn giữ gìn vệ sinh cho bé, tránh cho bé tiếp xúc với môi trường bụi bẩn thì việc bổ sung các sản phẩm giúp tăng sức đề kháng giúp bé luôn khỏe mạnh là điều vô cùng cần thiết.
Thương hiệu 10 tháng trước
(SHTT) - Theo thống kê cũng như chia sẻ từ các chuyên gia cho thấy trẻ nhỏ dưới 5 tuổi sức đề kháng còn non yếu, đường thở ngắn và hẹp nên tỉ lệ viêm đường hô hấp cao hơn, có thể mắc tối thiểu 4-6 lần trong 1 năm.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Một loại kháng sinh thay đổi hình dạng đã được phát minh bằng cách sử dụng phản ứng hóa học Click, kết hợp vancomycin với bullvalene, một phân tử có hơn một triệu cấu hình để tạo ra một loại thuốc hiệu quả hơn mà vi khuẩn không phát triển khả năng kháng thuốc
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, năm 2021, có 64 lô hàng tôm bị cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) mới đây đã đưa ra cảnh báo về việc hiện đang có nhiều khu vực trên thế giới đang có tình trạng lạm dụng kháng sinh để tự điều trị COVID-19.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Nhóm nghiên cứu do TS.BS Trần Huy Hoàng dẫn đầu mới đây đã phát hiện ra loại vi khuẩn mang các gene mã hóa có khả năng làm mất hiệu lực của kháng sinh.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Những thực phẩm chứa kháng sinh tự nhiên và có đặc tính kháng khuẩn thật sự rất hữu ích giúp cho các bà mẹ và cả nhà không phải dùng thuốc mà vẫn có thể tăng cường kháng thể, năng cao sức khỏe và hỗ trợ tốt trong việc kháng viêm, kháng khuẩn.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất về tình hình dịch Covid-19.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo nghiên cứu mới của Viện Khoa học đời sống Swammerdam tại Hà Lan, các loài vi khuẩn mà chúng ta chưa tìm ra cách chống lại rất có thể đã sử dụng trạng thái "zombie" để bảo toàn tính mạng và tránh tác dụng của thuốc.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Dự báo thời tiết từ Giáng sinh đến Tết Dương lịch  Miền Bắc có mưa rét, thông tin này khiến nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên. Với thời tiết này con trẻ sẽ dễ bị viêm họng. Tuy nhiên nếu thực hiện nguyên tắc sau thì con bạn sẽ không sợ ho hay sổ mũi nữa.
(SHTT) - Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế vừa ra thông báo về việc phát hiện thuốc kháng sinh Pan-Amoclav có tác dụng trong việc điều trị các loại bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, nhiễm khuẩn đường mật, bệnh lậu… đang bị làm giả trên thị trường.
(SHTT) - Các chuyên gia y tế đã khuyến cáo, việc uống thuốc kháng sinh bừa bãi không theo chỉ định của bác sĩ sẽ dẫn đến những hệ lụy khôn lường như kháng kháng sinh đang là “vấn nạn” hiện nay.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Theo đề án "Tăng cường kiểm soát hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn 2017-2020" của Bộ Y tế thì đến năm 2020, như vậy 100% các nhà thuốc kê kháng sinh phải có đơn thuốc mới được bán.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Hiếm có quốc gia nào mà mua thuốc kháng sinh dễ dàng như ở Việt Nam. Thậm chí mua mà không cần kê đơn thuốc. Vì mua dễ dàng nên nhiều người  lạm dụng thuốc kháng sinh. Với trẻ em, nếu lạm dụng thuốc kháng sinh thì hệ miễn dịch sẽ yếu đi mỗi ngày.