SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Không cần kháng sinh, chỉ cần thực hiện nguyên tắc sau là con sẽ khỏi viêm họng ngay tức khắc

21:10, 23/12/2018
(SHTT) - Dự báo thời tiết từ Giáng sinh đến Tết Dương lịch  Miền Bắc có mưa rét, thông tin này khiến nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên. Với thời tiết này con trẻ sẽ dễ bị viêm họng. Tuy nhiên nếu thực hiện nguyên tắc sau thì con bạn sẽ không sợ ho hay sổ mũi nữa.

Đầu

Trước hết bố mẹ hãy giữ ấm cho đầu của bé bởi đây chính là bộ phận thoát nhiệt lớn. Khi đầu bị lạnh thì cơ thể sẽ nhanh chóng bị lạnh theo. Vì thế hãy đội mũ khi ra ngoài đường. Buổi tối hãy massage đầu cho bé bằng 1 vài động tác để thúc đẩy tuần hoàn máu trên não giúp giữ đầu luôn ấm.

Tai

Là bộ phận nhỏ nhưng có võ, tuy nhiên ít bậc phụ huynh lưu ý tới. Thực ra da ở khu vực tai rất mỏng có thể nhiễm lạnh và tác động đến họng nhanh chóng. Vì vậy đội mũ cho con bố mẹ lưu ý mua loại mũ có thể che được tai của con nhé.

Giữ ấm là nguyên tắc hàng đầu để bé không bị viêm phổi

Cổ

Nằm ở vị trí “xung yếu” trong cơ thể,  cổ không chỉ  hít thở, nói chuyện, ăn uống, nhai và nuốt mà còn chi phối nhiều bộ phận khác. Đeo khăn là chưa đủ, bạn cần mặc áo cao cổ cho con để giữ ấm tối đa nhất. .

Chân

Mặc dù cách xa đầu và trái tim nhưng chân lại chưa muôn vàn huyệt tác động tới sức khỏe của bé. Chân lạnh, thân sẽ lạnh, ốm là đương nhiên. Để giữ ấm cho chân ngoài việc đi tất bạn có thể cho con ngâm chân với nước muối hoặc nước gừng ấm mỗi tối  để thúc đẩy việc tuần hoàn máu ở cơ quan này. Hãy làm cùng con để khuyến khích con hào hứng hơn với hoạt động này.

Toàn thân

Trong khi giữ ấm đầu – tai – chân – cổ thì toàn thân lại phải làm mát. Mát ở mùa đông nghĩa là bạn làm sao để con không bị đổ mồ hôi khiến cho thấm ngược lại cơ thể, từ đó dễ ốm hơn. Bí quyết đó là bạn hãy cho con mặc nhiều lớp quần áo mỏng thay vì ít lớp quần áo dày. Đừng nên ham ấm mà lựa chọn chất liệu dạ hay da, hãy lựa chọn những món đồ quần áo co giãn tốt, dễ cởi để có thể linh hoạt điều chỉnh nhiệt độ hợp lý cho bé.

Duy Uyên

 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 15 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 23 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
PGS.TS.BS Hà Xuân Tùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - khẳng định: “Đổi mới sáng tạo trong y tế là khó khăn nhất vì liên quan nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố công nghệ lẫn sinh mạng con người. Bệnh viện 199 là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này”.