SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Thần đồng 18 tuổi tỏa sáng, Arsenal đại thắng ngày ra quân

09:40, 20/09/2019
(SHTT) - Với sự tỏa sáng của tài năng trẻ mới 18 tuổi Bukayo Saka, Arsenal đã có được khởi đầu hoàn hảo tại Europa League khi giành trọn 3 điểm dù phải làm khách trước Frankfurt.

Bàn thắng
Arsenal: Willock (38'), Saka (85'), Aubameyang (87')

Frankfurt gặp Arsenal là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của loạt trận mở màn vòng bảng Europa League 2019/20. Nếu như Arsenal từng vào đến chung kết Europa League mùa trước thì Frankfurt cũng đi tới tận bán kết.

Tuy nhiên, những gì diễn ra tại nước Đức lại không phản ánh đúng tầm vóc của trận đấu. Dù chỉ tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ nhưng Arsenal vẫn có chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công của Willock (38'), Saka (85') và Aubameyang (87').

Trong đó, Saka là cái tên gây được sự chú ý nhất. Tài năng trẻ 18 tuổi góp dấu giày vào cả 3 bàn thắng của Pháo thủ. Không chỉ tự mình ghi 1 bàn thắng, Saka còn là người thực hiện đường chuyền cuối cùng để đồng đội Willock và Aubameyang lập công.

Về phần mình, dù rất nỗ lực nhưng Frankfurt gần như chỉ tạo được một vài tình huống thực sự nguy hiểm cho cầu môn Arsenal. Việc mất 3 trụ cột trên hàng công là Sebastien Haller, Luka Jovic và Ante Rebic khiến cho sức mạnh của đội chủ nhà giảm đi đáng kể.

Như vậy, sau 3 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, niềm vui đã trở lại với đội bóng thành London. Chiến thắng này cũng giúp HLV Emery giảm bớt phần nào áp lực sau những chỉ trích gần đây.

Ngọc Linh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 13 phút trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 16 phút trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 21 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).