SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Tham gia kiểm định Cognia – Chia sẻ từ góc nhìn của đơn vị

16:27, 04/01/2022
(SHTT) - Tham gia kiểm định Cognia mang lại cho nhà trường những cơ hội phát triển trên nhiều phương diện nhưng đồng thời cũng đi cùng với nhiều thách thức. Chúng ta hãy lắng nghe cô Hoàng Thị Mận, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Newton (thuộc Hệ thống Liên cấp Newton) chia sẻ một số khía cạnh về việc tham gia kiểm định Cognia này.

Xin chào cô Hoàng Mận, xin cô vui lòng cho biết việc tham gia kiểm định Cognia mang lại cho nhà trường những lợi ích gì trên các phương diện như vận hành, các hoạt động giảng dạy, cải tiến,...? 

Cô Hoàng Thị Mận: Ngay khi được tiếp cận với Dự án về Kiểm định Cognia của tập đoàn EQuest, Hệ thống trường liên cấp Newton đã nhận thấy đây là một cơ hội để chuẩn hóa toàn diện tất cả mọi hoạt động trong nhà trường và là điều kiện để giúp trường hội nhập quốc tế có chiều sâu hơn theo đúng định hướng nhiều năm qua của trường. Thông qua những buổi tập huấn về các tiêu chuẩn, tiêu chí của Cognia, các thành viên trong đội ngũ đã tiếp cận sâu thêm với các quan điểm giáo dục rất hiện đại, mới mẻ của quốc tế liên quan tới các nhóm năng lực: năng lực lãnh đạo; năng lực tổ chức dạy và học; năng lực quản lý nguồn lực. Đồng thời các tiêu chuẩn, tiêu chí rất cụ thể đó chính là bộ đánh giá chuẩn để nhà trường có cơ sở rà soát thực tế hiện nay, từ đó xác định những điểm mạnh cần được nhân rộng hoặc những vấn đề then chốt cần được đổi mới trong thời gian tới.

NEWTON

 

NEWTON1

Trường THCS - THPT Newton (thuộc Hệ thống Liên cấp Newton) 

Trong quá trình tham gia kiểm định, nhà trường có gặp khó khăn nào trong quá trình thực hiện cải tiến, đáp ứng các yêu cầu của kiểm định Cognia không?

Cô Hoàng Thị Mận: Kiểm định Cognia là một Kiểm định quốc tế uy tín hàng đầu nên sẽ có những tiêu chuẩn rất chặt chẽ và toàn diện. Chính vì thế, khi tham gia vào dự án kiểm định, nhà trường cũng gặp một số khó khăn, trong đó điểm then chốt cần tập trung giải quyết đó là phải hiện thực hóa các tiêu chuẩn của Cognia thành các quy trình nội bộ và hành động cụ thể để các quy chuẩn đó ăn sâu vào văn hóa của nhà trường, thấm nhuần tới tất cả các thành viên, từ cán bộ, giáo viên, nhân viên đến học sinh, phụ huynh nhà trường. Tôi nghĩ đây là một trong những thử thách đối với Newton khi tham gia kiểm định: thử thách thực hiện dự án với kỳ vọng cao nhất trong thời gian rất ngắn.

Dựa trên những tiêu chuẩn đánh giá và nâng cao nhóm năng lực tổ chức dạy và học, nhà trường đã và đang sở hữu những điểm mạnh nào? 

Cô Hoàng Thị Mận: Khi ở giai đoạn chuẩn bị và rà soát toàn diện để đánh giá mức độ sẵn sàng, chúng tôi cũng nhận thấy rằng Trường Newton đang sở hữu một số điểm mạnh.

- Thứ nhất là thiết kế chương trình giáo dục của nhà trường luôn hướng tới việc phát triển toàn diện cho học sinh và giúp học sinh có những kỹ năng cần thiết để thành công theo giá trị cốt lõi mà nhà trường đã đề ra “Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai”.

- Thứ hai, trong cấu trúc vận hành dạy học, nhà trường rất quan tâm và có chính sách để hỗ trợ học sinh một cách toàn diện từ học tập đến kỹ năng, tâm lý… vv đảm bảo học sinh được bình đẳng và luôn được tiếp cận ở góc độ cá nhân hóa.

- Thứ ba, chương trình giảng dạy của nhà trường luôn không ngừng được cập nhật, đổi mới liên tục để tạo nên môi trường học tập kích thích đam mê, hứng thú và đáp ứng kỳ vọng học tập ở mức độ cao, giúp học sinh vừa vững vàng chương trình kiến thức chuẩn quốc gia, vừa tốt tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, sẵn sàng trở thành thế hệ công dân mới – công dân toàn cầu.

NEWTON2

 Cô Hoàng Thị Mận – Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Newton

Còn những hạn chế nào ở nhóm năng lực này và nhà trường đã làm gì để hoàn thiện những hạn chế đó?

Cô Hoàng Thị Mận: Bên cạnh những ưu điểm, nhà trường xác định còn số 1 số điểm cần cải thiện.

- Thứ nhất, nhà trường cần có quy trình đánh giá liên tục các chương trình học một cách chuẩn hóa và số hóa. Khi có quy trình đánh giá hoạt động dạy và học toàn diện đến từ các đối tượng khác nhau thì nhà trường mới có thể cải tiến hoạt động một cách trúng đích.

- Thứ hai, đối với việc thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu dạy và học, trường vẫn cần có bộ khảo sát đủ mạnh, đủ tiêu chuẩn để tổng hợp dữ liệu cần có, từ đó có cái nhìn khoa học, chính xác hơn về các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

- Thứ ba, trong xu thế đổi mới, sáng tạo không ngừng như hiện nay, Trường Newton sẽ cần tiếp tục ứng dụng những nền tảng CNTT tốt nhất để có thể chuyển đổi số toàn diện để luôn tiên phong và hội nhập.

- Thứ tư, các tiêu chí dự giờ của Cognia khác rất nhiều với các tiêu chí đánh giá của một tiết học mà từ trước đến nay chúng tôi vẫn đánh giá. Đây là một định hướng rất khó cho giáo viên vốn đã quen cách đánh giá cũ. Chắc chắn cách đánh giá mới lạ này sẽ thay đổi nhiều từ giáo viên đến học sinh và chúng tôi quyết tâm triển khai để hội nhập Quốc tế cho đúng nghĩa.

Nhà trường chuẩn bị gì trên các phương diện liên quan như các kế hoạch cải tiến, truyền thông, tài liệu,... cho giai đoạn Đánh giá mức độ Cam kết (Engagement Review)?

Cô Hoàng Thị Mận: Ở trong giai đoạn 2 - giai đoạn đánh giá mức độ cam kết, ban kiểm định của Newton vẫn đang làm việc tích cực, chuẩn hóa lại các quy trình, tiêu chuẩn vận hành trong nhà trường, cả trên văn bản cũng như đưa vào hoạt động dạy học, vận hành. Hiện Newton đã tiến hành được 50% tiến độ so với kế hoạch cải tiến mà nhà trường đã chia sẻ trong buổi phỏng vấn ứng cử viên với Cognia.

Đánh giá về kế hoạch kiểm tra thực tế cơ sở trong tuần này của Ban Kiểm định? Điều này phục vụ như thế nào cho việc cải tiến của trường?

Cô Hoàng Thị Mận: Trong tuần này trường đã đón Ban kiểm định của EQuest đến tham quan, khảo sát thực tế tại cơ sở và nhận được những phản hồi rất quý giá, hữu ích. Qua phần đánh giá, nhà trường nhận thấy rằng: Kiểm định Quốc tế trường phổ thông rất khắt khe, khác lạ với nhiều tiêu chí mới. Nhà trường đã làm tốt một số nội dung về cơ sở vật chất, tài liệu cũng như phương pháp dạy học. Tuy nhiên cũng còn có 1 số nội dung nhà trường cần tiếp tục điều chỉnh như chuẩn hóa lại bộ ấn phẩm truyền thông theo quy định, triển khai các tiêu chuẩn Cognia đến tất cả các bộ phận trong trường. Hi vọng rằng với quyết tâm của team Newton và sự hỗ trợ của Ban kiểm định tập đoàn Equest, nhà trường sẽ có những đổi mới toàn diện trong thời gian tới, đáp ứng được các tiêu chuẩn của Cognia.

Cảm ơn những chia sẻ của cô!

Nguyễn Hồng (thực hiện)

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 19 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 19 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.