SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Sau nhiều năm tìm kiếm, các nhà nghiên cứu tại Nasa mới đây đã tìm thấy những dấu vết rõ ràng của nước - một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo nên sự sống - ngay dưới bề mặt của sao Hỏa.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Nhà khoa học Michel Mayor, người được vinh danh cho giải Nobel Vật lý 2019 cho những công trình nghiên cứu về các hành tinh trong vũ trụ đã khẳng định sẽ không có chuyện con người có khả năng di dân tới hành tinh bên ngoài Trái Đất.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Nhân viên NASA mới đây đã tuyên bố tìm thấy một manh mối khác về sự sống trên sao Hỏa thông qua việc phát hiện một 'ốc đảo' cổ trên hành tinh này.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học cho biết gần đây, họ đã phát hiện ta sự sống trên Mặt Trăng. Tuy nhiên, sự tồn tại của loài sinh vật này trên Mặt Trăng lại được tạo nên bởi chỉ một tai nạn vô tình do người Trái Đất gây ra.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Việc phát hiện ra khối lượng lớn nước băng tồn tại trên sao Hảo có thể mang lại hy vọng phát hiện ra sự sống ngoài hành tinh mà các nhà khoa học đang theo đuổi hiện nay.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Kế hoạch mới nhất trong công cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh do Nasa đưa ra là biến chính trung tâm của hệ Mặt Trời thành thấu kính thu hút những sự sống khác ngoài vũ trụ nếu như họ thật sự tồn tại.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo chuyên gia nghiên cứu về UFO thuộc Bộ Quốc phòng Anh, ông Nick Pope, với xu hướng phát triển như hiện tại của Nasa, rất có thể trong khoảng 5 năm nữa chúng ta có thể tìm thấy sự sống đâu đó ngoài hành tinh xanh.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học luôn mơ tưởng về viễn cảnh đưa con người lên sống trên các hành tinh khác trong vũ trụ và gần đây nhất là tham vọng đưa con người lên sao Hỏa. Vậy viễn cảnh ấy thực sự diễn ra, nó sẽ như thế nào?
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo Space, các nhà khoa học Mỹ đã tìm thấy một bản sao của Trái Đất xoay quanh ngôi sao 40 Eridani A. Điều thú vị của phát hiện này đó là "bản sao Trái Đất" này có vị trí giống hệt như hành tịnh Vulcan - nơi có sự sống - trong bom tấn Star Trek.