SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Sacombank 'bán tháo' gần 18 triệu cổ phiếu liên quan đến đại gia Trầm Bê

06:09, 14/11/2019
Sacombank sẽ bán 17,96 triệu cổ phiếu liên quan đến đại gia Trần Bê với giá khởi điểm 132 tỷ đồng chính là phần vốn do Ngân hàng Phương Nam chuyển sang sau khi 2 nhà băng này sáp nhập.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) mới đây đã thông báo về việc chào bán lô cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Thương mại Vàng bạc đá quý Phương Nam (NJC). Trước đó, nhà băng này đã 4 lần rao bán lô cổ phần tại công ty vàng nói trên nhưng không thành công.

Trong lần rao bán thứ 5 này, Sacombank sẽ bán 17,96 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 132 tỷ đồng. So với giá lần rao bán đầu tiên, mức giá hiện tại đã giảm hơn 69 tỷ đồng.

Tức là so với những lần đấu giá đầu tiên, mức giá khởi điểm đã giảm hơn một nửa. Theo thông báo mới nhất về giao dịch này, thời gian đăng ký và đặt cọc là từ ngày 11/11/2019 đến 16h00 ngày 15/11/2019.

Công ty vàng Phương Nam chính là công ty con của Ngân hàng TMCP Phương Nam (NJC) trước đây (hiện đã sáp nhập vào Sacombank). Đây đồng thời cũng là một trong những doanh nghiệp lớn do gia đình đại gia Trầm Bê sở hữu.

Ông Trầm Bê từng là cổ đông sáng lập và giữ chức Phó Chủ tịch tại công ty. Ngoài ra, ông Trầm Bê cũng từng là Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam trước khi nhà băng này sáp nhập vào Sacombank và ông chuyển sang làm lãnh đạo tại nhà băng mới.

Số cổ phần Sacombank sở hữu tại Công ty vàng Phương Nam chính là phần vốn do Ngân hàng Phương Nam chuyển sang sau khi 2 nhà băng này sáp nhập.

Giao dịch viên ngân hàng Sacombank (Ảnh mang tính chất minh họa)

Trong nhiều năm từ 2011 – 2016, kết quả kinh doanh của NJC liên tiếp lao dốc, lỗ triền miên. Từ một doanh nghiệp đứng top đầu trong ngành vàng bạc những năm 2008, NJC ngày càng hoạt động xuống dốc.

Theo báo cáo tài chính, tổng tài sản của NJC đến cuối năm 2016 ở mức 1.015 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm 61% tổng tài sản với hơn 616 tỷ đồng, chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn.

Trước khi ông Trầm Bê bị bắt, NJC cố gắng xoay sở để đưa mô hình về công ty TNHH nhưng không thành. Sau những khoản lỗ, NJC chuyển hướng đẩy mạnh sang kinh doanh vàng nữ trang song không thể cạnh tranh lại với các thương hiệu lớn như PNJ, DOJI…

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2017, ban lãnh đạo công ty đã trình cổ đông thông qua kế hoạch 2017 với con số lợi nhuận bị bỏ ngỏ vì đã thua lỗ nhiều năm liên tiếp và khó có thể bù đắp hết chi phí cùng lỗ lũy kế. Hiện công ty này vẫn kinh doanh dưới giá vốn suốt nhiều năm nay.

T.Hà/Sở hữu Trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.