SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá năm 2024

07:32, 23/03/2024
(SHTT) - Huyện Quan Hóa chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng cho Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá năm 2024 diễn ra từ ngày 23 đến 25/3/2024.

Liên hoan do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Quan Hoá tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá thế mạnh về văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán, ẩm thực và các sản phẩm đặc sản của đồng bào vùng cao xứ Thanh; thúc đẩy hoạt động thương mại, phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số xứ Thanh.

acfdbd2997ffcdfd177d3093013t4568l2-132d6102957t5306l1-a

 

Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này đang được Huyện Quan Hoá khẩn trương triển khai thực hiện. Để liên hoan diễn ra đúng thời gian, đảm bảo chất lượng huyện Quan Hoá cũng tích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về liên hoan với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đặc biệt là tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh của huyện, xã; trang thông tin điện tử huyện; xây dựng các chuyên trang chuyên mục viết về liên hoan; phối hợp với đài PTTH Tỉnh Thanh Hóa; Báo Thanh Hoá đưa tin về Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao 11 huyện miền núi.

ab81850c5bd379cd314635359_205658748489654_5338424653614062245_n

 

Công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao 11 huyện miền núi là một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động cho lễ hội lần này, các cụm tuyên truyền cổ động trực quan trên pano tấm lớn đã được Trung tâm VHTT- TTDL huyện lắp đặt xong; đơn vị cũng đã hoàn thành việc treo băng zôn, cờ phướn tại 2 điểm cầu Na Sài, cầu Hồi Xuân và dọc trên các trục đường, tuyến phố khu vực trung tâm Thị trấn Hồi Xuân.

12d639c3767cd56d2024-03-19_134651

 

Tất cả hoạt động trang trí, tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh của huyện, xã; trang thông tin điện tử huyện; xây dựng các chuyên trang chuyên mục viết về lễ hội; tuyên truyền cổ động trực quan về Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao 11 huyện miền núi không chỉ thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo nhân dân mà còn giúp người dân có thể nắm bắt thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức liên hoan cũng như tạo khí thế phấn khởi, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng.

11d97ada88b1fc2dz5263408411591_9aeaee5135cea8a9dbfebc30b8459c83

 

Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền cho Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao 11 huyện miền núi, huyện Quan Hoá đã tiến hành rà soát các cơ sở lưu trú, dịch vụ đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách trên địa bàn. Các Nhà hàng, cơ sở lưu trú thực hiện chỉnh trang nơi đón tiếp khách, tăng cường công tác vệ sinh môi trường; hoàn chỉnh và nâng chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch.

8eb22f83de6fddcd2024-03-19_144439

 

Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao lần này với nhiều chương trình nghệ thuật và hoạt động văn hóa đặc sắc như: Hoạt cảnh tái hiện “Hang Co Phương - Khúc tráng ca bất tử”; tổ chức chương trình văn nghệ dân gian; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số của địa phương; tổ chức không gian Phiên chợ vùng cao tiêu biểu của từng địa phương; trưng bày, trình diễn chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống dân tộc của địa phương.

Đặc biệt tại liên hoan lần nay, du khách đến với Quan Hóa sẽ có dịp thăm quan các khu danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa tâm linh như: Hang Co Phương, chùa Ông - Động Bà; đền thờ Thượng tướng Thống lĩnh quân Khằm Ban; tham gia đăng ký bay dù lượn trên không tận hưởng ngắm nhìn Thị Trấn Hồi Xuân từ trên cao, hòa mình với thiên nhiên sông, núi hùng vĩ; du thuyền trên sông Mã và nhiều điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn khác...

PV

Tin khác

Giải trí 8 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp UBND huyện Ba Vì tổ chức Lễ công bố Điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền, Ba Vì, với chủ đề ”Chữa lành - Tịnh tâm - Dưỡng tuệ”.
Giải trí 8 giờ trước
(SHTT) - Tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Hải Phòng – Pháp Heritage” với chủ đề “Di sản kiến trúc hôm nay, sự thịnh vượng cho ngày mai”.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, công viên nước Hồ Tây được biết đến như một “thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng để đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Quảng Ninh đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày và cao điểm du lịch hè 2024. Do đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị chu đáo, xây dựng nhiều sản phẩm đa dạng, cùng các chương trình kích cầu nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Sở Du lịch Thành phố Hà Nội mới đây đã có công văn đề nghị các cơ quan, ban ngành trên địa bàn phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.