SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Phát động Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 10

17:01, 23/03/2024
Ngày 21/3, tại TP.HCM, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) phát động Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh phát triển bền vững - lần thứ 10/2024.

Bà Vũ Kim Hạnh - Giám đốc Trung tâm BSA - cho biết chương trình Khởi nghiệp Xanh được thiết kế để phát triển khả năng kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm của các nông dân trẻ, tăng cường đội ngũ doanh nhân theo hướng kinh tế xanh, phát triển bền vững. Bên cạnh đó, khuyến khích sự đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trẻ trong các lĩnh vực của nền kinh tế xanh, tạo tác động xã hội.

bavukimhanh

 Bà Vũ Kim Hạnh - Giám đốc Trung tâm BSA.

Sau gần 11 năm triển khai chương trình Khởi nghiệp Xanh và 9 lần tổ chức Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp nông nghiệp - đổi mới sáng tạo", Trung tâm BSA đã xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp trong cả nước, với gần 1.000 mô hình khởi nghiệp.

Theo bà Vũ Kim Anh - Phó Giám đốc Trng tâm BSA - Chủ nhiệm chương trình Khởi Nghiệp Xanh, với mục tiêu tạo cơ hội cho các bạn trẻ, cuộc thi năm nay kì vọng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và có được lực lượng "doanh nông" xanh tham gia, phát triển những sản phẩm từ tài nguyên bản địa.

Năm 2024, chương trình Khởi nghiệp Xanh tiếp tục các buổi tập huấn, huấn luyện cơ bản, nâng cao và chương trình tăng tốc khởi nghiệp. Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ tổ chức các cuộc hội thảo - tọa đàm - Start-up Day theo các chủ đề khác nhau; các chương trình xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài.

Vòng xét chọn sẽ diễn ra giữa tháng 8, đầu tháng 9/2024. Vòng thi bán kết diễn ra vào tháng 9/2024 và vòng thi chung kết dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2024 tại TP.HCM. Tổng giá trị giải thưởng chính của cuộc thi là 760 triệu đồng, trong đó có 210 triệu đồng tiền mặt, với 16 giải thưởng các loại.

Cụ thể, đối tượng tham gia là các cá nhân, tập thể là sinh viên, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước có ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ, dự án khởi nghiệp nhằm bảo tồn văn hóa, sản phẩm địa phương, góp phần phát triển và nâng cao giá trị từ tài nguyên bản địa.

Các nhóm nghiên cứu phát triển sản phẩm và đổi mới mô hình kinh doanh nông sản trong các doanh nghiệp, các mô hình thực hành kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

Các cá nhân, tập thể, dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đã tham gia, đã có các giải thưởng trong cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp do quốc tế, quốc gia, và cấp khu vực, Trung tâm BSA và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức. Các dự án này phải có yếu tố mới, phát triển hoàn thiện hơn so với dự án đã tham gia các kỳ thi trước; Không giới hạn độ tuổi, giới tính, dân tộc, địa phương.

duasapvicosap

Đa dạng sản phẩm chế biến từ trái dừa sáp.

Theo đó, các lĩnh vực của cuộc thi gồm các dự án sản xuất, thương mại dịch vụ, kinh doanh về các lĩnh vực: Nông lâm ngư nghiệp; công nghệ thực phẩm chế biến; công nghệ sinh học; du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng; mô hình sinh kế thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững; mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội; các lĩnh vực khác có tiềm năng góp phần vào việc bảo tồn và nâng cao các giá trị văn hóa, đặc sản bản địa, thu nhập cho địa phương.

Bình Tú

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 3 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.