SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Thương hiệu 1 năm trước
(SHTT) - Nhân Ngày Nước Thế Giới năm 2023, Samsung tiếp tục khởi xướng các chiến dịch như sử dụng nhựa tái chế từ lưới đánh cá bị bỏ đi trong sản xuất, cam kết cắt giảm lượng điện năng tiêu thụ nhằm bảo vệ nguồn nước và phục hồi hệ sinh thái đại dương.
Media 1 năm trước
(SHTT) - Một nhóm sinh viên tại Đại học công nghệ Eindhoven, Hà Lan mới đây đã thành công tạo ra một chiếc xe ô tô đặc biệt có khả năng 'ăn' CO2 và hoàn toàn không phát thải trong quá trình hoạt động.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Sử dụng chai nhựa PET để tái chế thành màng lọc xốp, các nhà nghiên cứu Ả Rập Saudi đã chế tạo ra loại vật liệu mới tiết kiệm hơn trong công nghiệp hóa chất. Nghiên cứu này giúp tăng giá trị của các chai nhựa bỏ đi, đẩy mạnh hoạt động tái chế góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Để hiện thực hóa việc xóa bỏ sự hiện diện của các sản phẩm nhựa sử dụng một lần như ông hút nhựa, tăm bông, ... châu Âu đã đưa ra dự luật cấm sử dụng các loại sản phẩm nhựa dùng một lần trên toàn Liên minh châu Âu và được Nghị viện thông qua.
Kinh tế 5 năm trước
(SHTT) - Trước tình trạng khủng hoảng rác thải lan rộng ở khắp các quốc gia trên thế giới, nhiều hãng sản xuất đang cố gắng thực hiện vệc sử dụng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường để góp phần cứu lấy Trái Đất và ông lớn Adidas cũng sẽ không nằm ngoài xu hướng này.