SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 29/04/2024
  • Click để copy

Mèo Tôm Handmade: Biến rác thải thời trang thành những chiếc túi xách độc đáo và thân thiện với môi trường

07:47, 16/04/2024
(SHTT) - Trong bối cảnh rác thải thời trang ngày càng gia tăng, Mèo Tôm Handmade đã được thành lập và đóng vai trò như một giải pháp sáng tạo và đầy ý nghĩa, biến những chiếc quần jean cũ thành những chiếc túi xách độc đáo và thân thiện với môi trường.
MEO TOM

Những chiếc quần jean cũ được tái chế thành những chiếc túi độc đáo và thân thiện với môi trường (Ảnh: Mèo Tôm Handmade) 

 Rác thải thời trang là một vấn đề môi trường ngày càng nghiêm trọng. Ngành công nghiệp thời trang phát triển nhanh chóng đã tạo ra một lượng lớn rác thải, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Mèo Tôm Handmade đóng vai trò như một giải pháp sáng tạo và đầy ý nghĩa, góp phần giải quyết vấn đề rác thải thời trang. Bằng cách biến những chiếc quần jean cũ thành những chiếc túi xách độc đáo và thân thiện với môi trường, Nguyễn Thị Hải Yến, CEO và đồng thời là nhà sáng lập của Mèo Tôm Handmade đã không chỉ mang đến cho người dùng những sản phẩm thời trang cá tính mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

MEO TOM1

CEO Nguyễn Thị Hải Yến, người sáng lập ra Mèo Tôm Handmade và những sản phẩm tái chế của mình (Ảnh: Mèo Tôm Handmade) 

Mèo Tôm Handmade là thương hiệu túi xách tái chế từ quần jean cũ trực thuộc Công Ty TNHH MEJEAN, là một trong những thương hiệu tiên phong trong việc biến quần jean cũ thành túi xách theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng cao và thẩm mỹ. Thương hiệu này hiện tại đã hoạt động được 5 năm và đã có thị trường nhất định.

Nguyễn Thị Hải Yến, nhà sáng lập thương hiệu Mèo Tôm Handmade, chia sẻ rằng ý tưởng tái chế quần jean cũ thành túi xách xuất phát từ niềm đam mê sáng tạo và mong muốn bảo vệ môi trường của mình. Là một người yêu thích may vá và sáng tạo, chị Yến luôn tìm kiếm những nguồn nguyên liệu mới mẻ để tạo nên những sản phẩm độc đáo. Sau hai năm mày mò và thử nghiệm, quần jean cũ được chị lựa chọn và cho rằng đây là một nguồn nguyên liệu vô cùng tiềm năng.

“Quần jean tuy đã qua sử dụng nhưng vẫn còn rất bền và phù hợp để làm túi xách”, chị Yến chia sẻ. “Hơn nữa, mỗi chiếc quần jean lại mang trong mình một câu chuyện riêng, và khi được tái chế thành túi xách, chúng sẽ có một cuộc sống mới, đầy ý nghĩa và góp phần bảo vệ môi trường”.

Chị Yến cũng cho biết, ở Việt Nam khi ấy, việc tái chế quần jean thành túi xách theo hướng chuyên nghiệp và thẩm mỹ còn khá mới mẻ. Chính vì vậy mà chị quyết định theo đuổi dòng túi tái chế, vừa thỏa mãn đam mê sáng tạo của bản thân, vừa góp phần giảm thiểu rác thải thời trang.

Với sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chị Yến đã biến những chiếc quần jean cũ thành những chiếc túi xách độc đáo, mang đậm dấu ấn thương hiệu Mèo Tôm Handmade. Những sản phẩm của Mèo Tôm Handmade không chỉ đẹp mắt, bền đẹp mà còn mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Chị Yến đã tái chế những chiếc túi handmade đầu tiên từ năm 2019. Theo chia sẻ, những chiếc túi được tái chế khi đó khá đơn giản và không có nhiều kiểu mẫu. Khi đã làm quen với hoạ tiết quần jean và nhu cầu của khách hàng tăng lên, sản phẩm của Mèo Tôm Handmade ngày càng được hoàn thiện hơn với nhiều kiểu dáng, mẫu mã khác nhau.

Quy trình tái chế jean thành túi xách tại Mèo Tôm Handmade là một hành trình sáng tạo đầy thú vị, đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo. Bước đầu tiên là thu gom những chiếc quần jean cũ, sau đó lên ý tưởng thiết kế cho từng chiếc túi, dựa trên kiểu dáng, chất liệu và những chi tiết đặc trưng của quần. Sau đó sẽ đến công đoạn cắt rời từng chi tiết, chọn lọc những phần vải còn tốt và sắp xếp lại theo ý tưởng đã định hình. Những chi tiết đặc trưng như túi quần, đai quần, cạp quần hay nhãn mác sẽ được tận dụng để tạo điểm nhấn độc đáo cho chiếc túi. Cuối cùng là công đoạn may ghép. Chị Yến sẽ cẩn thận ghép nối từng mảnh vải, biến những vết ố, phai màu thành những họa tiết thời trang độc đáo. Quá trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo để đảm bảo độ bền đẹp và thẩm mỹ cho sản phẩm.

Thách thức lớn nhất theo chia sẻ của chị Yến là khâu tạo hình ý tưởng túi xách. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, chị không chỉ tạo ra những chiếc túi jean cá tính mà còn hướng đến những sản phẩm lịch sự, sang trọng, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

Sau khi hoàn thành, mỗi chiếc túi xách là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn sáng tạo của Mèo Tôm Handmade. Hành trình biến hóa từ những chiếc quần jean cũ thành những chiếc túi xách xinh xắn không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn là minh chứng cho cam kết bảo vệ môi trường của chị Yến và thương hiệu Mèo Tôm Handmade của mình.

Mỗi sản phẩm tái chế của Mèo Tôm Handmade là một lời kêu gọi đầy tinh tế, khuyến khích mọi người trân trọng những món đồ cũ, biến rác thải thành những vật dụng hữu ích và mang giá trị. Hình ảnh những chiếc túi xách được tạo nên từ những chiếc quần jean cũ đã qua sử dụng khơi gợi sự thích thú, tò mò và thôi thúc mọi người có cái nhìn khác về rác thải thời trang.

Hơn thế nữa, Mèo Tôm Handmade còn tổ chức các buổi workshop nhằm nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cho cộng đồng về thời trang bền vững. Đây là những nỗ lực thiết thực để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, khuyến khích mọi người thay đổi thói quen tiêu dùng và chung tay giảm thiểu rác thải.

MEO TOM2

Một buổi workshop của Mèo Tôm Handmade tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Mèo Tôm Handmade) 

Nhờ những hoạt động ý nghĩa này, Mèo Tôm Handmade đã góp phần đưa xu hướng thời trang bền vững đến gần hơn với cộng đồng. Túi tái chế dần trở nên phổ biến hơn trên thị trường, được nhiều người yêu thích và lựa chọn. Đây là minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của thông điệp bảo vệ môi trường và sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người tiêu dùng.

Hoàng Kim

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, thu nội địa trên địa bàn tỉnh tháng 4 ước đạt 2.100 tỷ đồng, bằng 76% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, tổng thu nội địa của tỉnh này ước đạt 11.526 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc Trung Quốc thông báo chính sách kiểm soát nhập khẩu với dưa hấu của Việt Nam.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo số liệu từ Tổng cục hải quan, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đã đạt kim ngạch hơn 15 tỷ USD tính tới ngày 15/4.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Đó là thông tin được đưa ra trong Báo cáo Đầu tư công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2024 được công bố hôm 26/4 vừa qua.
Kinh tế 1 ngày trước
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người chọn đi du lịch hoặc về quê thăm gia đình. Các thú cưng như chó, mèo thường không thể đi theo cùng chủ nên dịch vụ trông giữ chó mèo đã trở nên đắt khách trong dịp này.