SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Lo an toàn tính mạng, hàng trăm người vội vã rời khỏi chung cư nghiêng ngày cận Tết

13:44, 25/01/2019
(SHTT) - Dù phải chuyển nhà trong những ngày cận Tết Nguyên đán nhưng hàng trăm người ở 1 chung cư nghiêng tại quận 1 vẫn chấp hành để đảm bảo an toàn tính mạng.

Người dân ở lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM đang vội vã di chuyển đồ đạc sau một đêm mất ngủ trong chính căn nhà của mình. Đa số các hộ dân đồng tình với việc di dời nhưng vẫn còn khá lo lắng vì thời gian di chuyển nhà quá gấp gáp do Tết Nguyên đán đã cận kề. 

Chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM đang vội vã di chuyển đồ đạc dù Tết đang đến gần.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

Bà Trần Thị Nhiều, căn hộ E05, cho biết gia đình bà bán tạp hóa nên rất nhiều đồ đạc, chuyển một lần sẽ không kịp. Nhìn về tủ lạnh đựng các loại nước giải khát, bà Nhiều phân vân không biết sẽ đưa về đâu bởi nơi ở mới không tiện cho việc buôn bán. Tối qua, UBND quận 1 đã cử cán bộ dẫn gia đình bà Nhiều qua chung cư Khánh Hội (quận 4) để xem nhà trước khi di dời sang đây. 

Ông Hồ Hưng Thịnh, ngụ căn E01 thì cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn khi được chuyển về nơi ở mới bởi ông cảm nhận được sự nguy hiểm khi ở trong căn nhà nghiêng. Ông Thịnh lấy chai nước ngọt rồi đặt xuống nền nhà, sau đó chai nước lăn đi với tốc độ khá nhanh. "Nhà có người già hơn 70 tuổi nên di dời sớm ngày nào đỡ lo ngày ấy. Hy vọng chính quyền sớm đưa ra phương án khắc phục sự cố hoặc xây dựng mới để người dân an tâm hơn" – ông Thịnh đề nghị. 

Vì lo an toàn tính mạng, người dân vội vã gói đồ đạc để rời khỏi chung cư bị nghiêng trước Tết

(Ảnh minh hoạ: Internet)

Theo báo cáo nhanh của UBND quận 1, lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt có 38 hộ dân với 153 người sinh sống. Trong ngày 23/1, UBND quận 1 đã thông báo về việc di dời và hạn chế đi lại ở khu vực này. Quận 1 cũng đề nghị Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Chương Dương cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ ngày 24/1. Trong buổi họp tối 23/1, có 30 hộ dân tham dự, 8 hộ không liên lạc được, đa số các hộ đều đồng thuận di dời để đảm bảo an toàn. Sau buổi họp, có 30 hộ dân đồng ý di chuyển về địa chi tạm cư do UBND quận 1 bố trí. 

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 thông tin vẫn còn một số hộ chưa di dời khỏi chung cư nên quận sẽ tiếp tục vận động, thuyết phục người dân đến các nơi an toàn. Trong trường hợp người dân vẫn không đồng tình, quận 1 buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế di chuyển đồ đạc của người dân khỏi chung cư.

Hải Vy

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 17 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 17 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.