SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 02/05/2024
  • Click để copy

Liệu bạn có đủ dũng cảm nếm thử thịt người nhân tạo?

06:42, 22/03/2018
(SHTT) - Trên một dòng tweet ngày 3/3, nhà sinh vật học về sự tiến hóa Richard Dawkins đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về chủ đề thương mại hóa thịt nhân tạo trong phòng thí nghiệm vào cuối năm 2018.

Dawkins bày tỏ sự mong đợi đối với nghiên cứu này và thắc mắc liệu rằng con người có thể vượt qua được sự phản cảm đối với tục ăn thịt người?

Câu hỏi của ông không phải là câu hỏi mới mặc dù nghiên cứu cho thấy việc mọi người ăn thịt nhân tạo có thể là một thách thức và thị trường thịt nhân tạo sẽ rất hạn hẹp.

Ông Owen Schaefer, giáo sư tại Trung tâm Y học Sinh học, Đại học Quốc gia Singapore, dự đoán: “Các bạn sẽ nghe thấy những mẩu tin như “Lũ trẻ đang ăn thịt của chính những người bạn của tụi nó kìa!” nhưng thực tế rất hiếm trường hợp con người ăn thịt nhân tạo".

Thịt nhân tạo hay còn được gọi là thịt sạch được tạo ra từ tế bào gốc của động vật sống. Được biết, món thịt nhân tạo đầu tiên được tiêu thụ là ở trong một cuộc họp báo tại Luân Đôn năm 2013. Chiếc burger từ thịt nhân tạo đầu tiên được chế biến bởi Mark Post - nhà dược học tại Đại học Maastricht, Hà Lan và 2 người nếm thử đã nhận xét rằng thịt burger có hơi khô một chút.  

Nhìn chung, con người vẫn khá phản cảm đối với các loại thịt được tạo trong phòng thì nghiệm. Theo một bài khảo sát đối với khách hàng sử dụng thịt nhân tạo tiềm năng ở Mỹ (xuất bản trên tạp chí PLOS ONE năm 2017) cho thấy, 2/3 số lượng khách hàng sẵn sàng nếm thử sản phẩm nhưng chỉ có 1/3 người tỏ vẽ sẽ sử dụng thường xuyên loại thịt này.

Đồng tác giả của bài khảo sát, bà Matti Wilks, một nghiên cứu sinh tiến sĩ về tâm lý học tại Đại học Queensland cho biết: "Nhìn chung, người ta thấy thịt nhân tạo phù hợp đạo lý và thân thiện với môi trường hơn thịt sống từ động vật nhưng lại không tươi ngon và hấp dẫn bằng".

Được biết, chỉ có 16% người trả lời cuộc khảo sát của Wilks cho biết họ sẽ ăn thịt lợn nhân tạo nếu nó đắt hơn thịt thông thường. Điều này thể hiện rằng con người thường không đặt nặng vấn đề giá trị tiền bạc lên tính đạo đức và lợi ích đối với môi trường của sản phẩm.

Bên cạnh đó, nghiên cứu này đã tìm thấy một số lượng rất nhỏ những người báo cáo rằng họ sẽ sẵn sàng ăn thịt từ động vật như chó, ngựa và mèo nếu thịt đó được tạo trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, con số này quá nhỏ nên không thú hút được nhiều người quan tâm. Điều đáng ngạc nhiên là một số người ăn chay bày tỏ rẳng họ sẽ bắt đầu ăn thịt nếu đấy là thịt nhân tạo.

Ông Scheafer cho biết, gần như chắc chắn sẽ có một vài người muốn thử thịt nhân tạo tổng hợp. Ví dụ như các nghệ sĩ trình diễn - những người có thể muốn tự tạo ra một dấu ấn cho riêng mình hoặc những người nổi tiếng muốn kiếm tiền bằng cách tạo cơ hội cho người hâm mộ nếm “thịt” của họ.

Mặc dù đây là một nghiên cứu mới lạ nhưng ông Scheafer vẫn rất lạc quan về nó. Ông cho rằng nếu thịt nhân tạo có thể ngon, an toàn như thịt động vật bình thường và được bán với mức giá rẻ hơn thì nó sẽ rất phổ biến.

Thư Nguyễn

Tin khác

Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Trang web tại địa chỉ ‘vietgcv [.] cc’ giả mạo cổng thông tin của Thông tin và Truyền thông là 1 trong 20 website lừa đảo vừa được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin đưa ra cảnh báo.
Khoa học Công nghệ 8 giờ trước
(SHTT) - Trong một nghiên cứu mới được công bố trên Cell Reports, các nhà nghiên cứu đã phát triển một phương pháp sinh học kết hợp trí tuệ nhân tạo, di truyền và phân tích đa omics để khám phá mối liên hệ giữa vi khuẩn đường ruột và bệnh Alzheimer
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Các nhà khoa học ở Trung Quốc mới đây đã phát triển một phương pháp xét nghiệm ung thư mới, mở ra bước tiến lớn trong lĩnh vực y tế và triển vọng trong việc phát hiện và cứu sống hàng triệu người trên toàn thế giới.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), khoảng hơn 20.000 xe ô tô Hyundai Santa Fe thế hệ mới sẽ bị triệu hồi do hệ thống camera lùi có nguy cơ bị mất hình ảnh hiển thị trên màn hình dẫn đến giảm tầm nhìn của lái xe phía sau và tăng nguy cơ tai nạn.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà Khoa học đã tìm ra vật liệu mới mang tên "goldene" (lá vàng mỏng nhất thế giới) hứa hẹn nhiều ứng dụng quan trọng trong biến đổi carbon dioxide và sản xuất hydro.