SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 17/04/2024
  • Click để copy

Bí ẩn đằng sau vụ rò rỉ dữ liệu khiến Facebook mất 50 tỷ USD

10:48, 21/03/2018
(SHTT) - Vụ rò rỉ dữ liệu của Facebook hiện đang gây bão không chỉ trong lĩnh vực công nghệ, mà còn nhiều lĩnh vực khác như chính trị, kinh tế - xã hội. Ẩn sau đó, quan hệ giữa Facebook và công ty chuyên phân tích dữ liệu chính trị Cambridge Analytica (CA) là một trong những thông tin được nhiều người quan tâm.

Thứ 6 ngày 16/03, phóng viên của hai tờ The New York Times và The Observer of London đã tiết lộ rằng CA hiện đang nắm giữ trong tay dữ liệu cá nhân của khoảng 50 triệu người dùng Facebook.

Ngay sau đó, phía Facebook đã khẳng định điều này là sự thật và cho biết rằng CA đã cam kết sẽ xóa toàn bộ dữ liệu này trong năm 2015. Trước hành vi vi phạm cam kết này, Facebook đã đáp trả lại CA bằng việc chặn CA khỏi Facebook.

Mâu thuẫn trở nên ngày một căng thẳng khi CA tiết lộ thông tin về việc dữ liệu cá nhân của người dùng Facebook bị lạm dụng. Ngay sau đó, các thành viên trong nghị viện Anh và Liên Minh châu Âu (EU) đã cáo buộc Facebook tội lừa dối họ và yêu cầu Giám đốc điều hành của Facebook đến Anh để giải quyết vấn đề này.

vu ro ri du lieu facebook

 

Các tổ chức trinh thám của Canada cũng bắt tay vào điều tra về vụ việc rò rỉ lần này. Họ muốn đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của công dân Canada có sử dụng Facebook sẽ không bị lạm dụng.

Từ đầu tuần nay, giá cổ phiếu của Facebook tụt 6,8%, mức sụt giảm lớn nhất trong 4 năm trở lại đây. Mức giao dịch cuối ngày ở mức 172,56USD/cổ phiếu. Ước tính công ty này đã phải chịu thua lỗ 37 tỷ USD.

CA vốn là một công ty chuyên phân tích dữ liệu chính trị và đã từng tham gia vào cuộc tranh cử của Tổng thống đương nhiệm Donal Trump. Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, chiến thắng của ông Trump thực sự là một kết quả bất ngờ. Một số báo cáo đã đặt ra nghi vấn rằng chính CA, cánh tay đắc lực của ông Trump trong các cuộc vận động hành lang, đã giúp ông Trump giành được chiến thắng trước đối thủ nặng ký, bà Hillary Clinton nhờ sử dụng dữ liệu cá nhân của khoảng 50 triệu người Mỹ có sử dụng Facebook lúc bây giờ.

vu ro ri du lieu facebook 1

 

Ngày 20/03, Facebook tuyên bố rằng “Công ty Facebook đã bị lừa gạt. Chúng tôi đã bị xúc phạm”. Mặc dù tuyên bố này không chỉ ra đích thị là ai, nhưng người đọc hoàn toàn có thể hiểu là công ty CA.

 Thu Hà

Tin khác

Khoa học Công nghệ 18 giờ trước
(SHTT) - Từ cuối năm nay, những người sử dụng iPhone 15 trở lên sẽ có thể sửa chữa điện thoại bằng các bộ phận chính hãng đã qua sử dụng, bao gồm màn hình, pin và camera, mà không có bất kỳ thay đổi nào về chức năng.
Khoa học Công nghệ 18 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, tập đoàn viễn thông Nippon Telegraph and Telephone (NTT) tại Nhật Bản thông báo về việc ra mắt nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới mang tên Tsuzumi.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tại Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2024 với chủ đề 'Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm' mới đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cho biết trình độ KHCN trong nông nghiệp của nước ta còn thấp và chậm phát triển, có khoảng cách khá xa so với thế giới và khu vực.